Trình bày ý kiến của bạn từ lời khuyên: "Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể" (Ngạn ngữ)

Dàn ý

1. Yêu cầu kĩ năng

- Nắm được phương pháp làm bài bình luận, vận dụng tốt các thao tác nghị luận.

- Trình bày ý kiến rõ ràng, thuyết phục.

- Không mắc lỗi diễn đạt.

2. Yêu cầu nội dung

- Giới thiệu vấn đề phù hợp, có ấn tượng.

Đánh giá:

- Khẳng định cái đúng của luận đề:

“Ước muốn” quá cao xa không thực hiện được điều mơ ước sẽ dần đến bất hạnh.

“Diều ta có thế là sống theo những cái ta làm được”, có thề tìm kiếm hạnh phúc từ những cái mình đang có hoặc sẽ có trong tầm tay.

Nhìn từ góc độ khác:

- Sống không mơ ước, luôn vừa lòng với thực tại thì cũng dễ bị trì trệ, lạc hậu.

- Mơ ước, khát vọng của cá nhân còn là động lực cho sự phát triển và sáng tạo.

- Bàn luận mở rộng về vấn đề: cần phải có một quan niệm, thái độ sống phù hợp cho từng cá nhân, hoàn cảnh.

BÀI LÀM

“Tôi muốn”, “tôi ước” là những cáu nói hết sức quen thuộc, nhưng nếu chỉ có những câu nói suông như thế thôi thì không làm được gì cả mà điều quan trọng là ta làm được gì và làm đến đâu, nói đúng hơn là phải nhìn nhận đúng đắn vào khả năng của mình. Vì vậy hãy suy nghĩ về điều mình muốn và bên cạnh đó là thực lực, khả năng của mình.

hãy suy nghĩ về điều mình muốn và bên cạnh đó là thực lực, khả năng của mình

Sống ở đây không phải chỉ đơn giản là hoạt động sống mà ta quan niệm. “Sống theo điều ta ước muốn”, mơ ước ở đây có hai thứ, đó là mơ ước có ý nghĩa, mơ ước trở thành mục tiêu, lí tưởng, là động lực trên con đường mình đã lựa chọn và mơ ước vào loại viển vông, xa vời, những mơ ước ấy chỉ để thỏa mãn tính tham lam trong con người, thỏa mãn bản tính cá nhân. Ước muốn thứ hai kia vẫn tồn tại được vì bản thân ta cũng hay mơ về những điều tốt đẹp nhưng lại thiếu ý chí để làm nó. Ý chí không đòi hỏi trong con người nào cả mà người đó phải tự nói lên ý chí của mình. Người có ước muốn cũng có hai loại, một loại phấn đấu đến cùng và một loại không làm gì cả. Ví dụ, bạn là một người con ngoan trò giỏi, mơ ước của bạn sau này là được du học nước ngoài. Dễ thôi, bạn có thể sống với mơ ước của bạn, sống ở đây là nỗ lực thực hiện mơ ước ấy từng ngày. Mặt khác bạn không muốn theo đuổi học vấn nhưng cũng muốn du học nước ngoài. Bạn cho rằng biết bao người trình độ chỉ như bạn nhưng lại thành đạt và nổi tiếng và bạn cho qua tất cả mà chỉ nghĩ đến sau này mình sẽ được đi du học. Thứ nhất ước muốn đó của bạn không có động lực chính dáng, thứ hai bạn đang gán những gì mình muốn cho lí do kia của bạn, thứ ba ước muốn đó của bạn quá vô lí,! bạn chỉ trông chờ vào vận may đến với mình mà không chịu bỏ ra một chút công sức nào, đó là bạn sống để được ước muốn chứ không hề sống dể thực hiện ước muốn. Vậy câu hỏi được đặt ra là có phải cuộc sống của bạn có nghĩa là sống thực thụ hay vô vị, không màu sắc?

Đôi khi điều ta ước muốn khiến cho ta quá chủ quan trong cuộc sống và dần dần hình thành nên những thói quen không tốt. Một người quá tự tin vào tương lai của mình, cho rằng sự nghiệp của mình sẽ thuận buồm xuôi gió vì có cả người thân và bạn bè giúp đỡ rồi mình sẽ thành đạt, thì không những anh ta khó lòng đạt được mục đích mà còn trở nên chậm chạp vì tính ỷ lại, càng chủ quan trong cuộc sổng hằng ngày và trì trệ trong đầu óc. Cái mà anh ta nghĩ là cái phía cuối con đường đến với thành công mà không đoái hoài gì đến việc đi trên con đường ấy như thế nào và nó có thế là một chuỗi dài những thất bại. Đồng thời, nếu bạn sống chỉ đế thực hiện những ước muốn ấy và trong cả quá trình dó bạn vẫn phải bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc rồi nhận ra rằng mình thật sự hôi hận vì không thể đạt được điều đó và trở nên suy sụp hoàn toàn, một cái giá phải trả nếu ta không xem xét diều kiện và hoàn cảnh đôi với điều ta muốn làm.

Sống ở đây không phải chỉ đơn giản là hoạt động sống mà ta quan niệm

Ilãy tưởng tượng: sống theo điều ta ước muốn hay sống theo điều ta có thể cũng chỉ là một vòng quay. Bạn sống theo điều mình ước muốn, bạn đang chạy theo vòng quay của ước muốn mà không biết mình đang đi đâu, chỉ chạy theo đế có thể nhìn thấy ước mơ ấy và phớt lờ những thứ diễn ra trong cuộc sống vì thế nó làm cuộc sống của bạn vô vị, không còn ý nghĩa hoặc sẽ lấy đi suy nghĩ của bạn nhiều chỗ trống cho những thứ khác. sống theo điều ta có thể, nếu nói đến “có thể” hiển nhiên cái vòng quay bạn đang đi trên nằm trong cả tầm với của bạn, bạn đang chạy theo ước mơ như đang nắm được lộ trình và có thế’ tăng tốc đế chộp lấy. Có thể tóm gọn lại, một vòng quay là sống đế ước muốn và ước muốn để làm cuộc sống dài ra và một vòng quay sống đế làm điều ta ước muốn và làm điều ta ước muốn là một cuộc sống thú vị, bởi sống là một quá trình và làm điều ta ước muốn cũng là một quá trình bên trong cuộc sống.

Bạn có thể mơ ước có một gian hàng lớn khi bạn có vốn và quyết tâm chứ bạn không thế mơ ước có nó khi bạn chỉ muốn sung sướng và không làm gì cả. Bạn muốn sống tốt với mục đích của mình thì trước tiên hãy so sánh giữa mơ ước xa vời và mơ ước hiện thực, tức khả năng trở thành sự thật. Mơ ước xa vời là khi bạn đặt nó trong cùm từ “tôi có thể” bạn sẽ không hề cảm thấy một cảm giác thôi thúc nào còn mơ ước hiện thực là khi đặt trong cụm từ đó bạn như muốn phá vỡ mọi thứ ngăn cản mình đến với mục tiêu đặt ra đó.

Bạn có thể ước muốn nhiều điều nhưng đôi khi nó nằm bên ngoài con đường đi của bạn, bạn mãi đi, nó cũng như vầng trăng trên đầu, luôn thấy nhưng không thể với tới. Bạn có mong chờ một vận may thay vì một ước muốn thực thụ để thực hiện?

Những ước muốn quá xa vời của bạn chỉ đáp ứng những ý thích nhất thời mà không hề tác động tích cực đến giá trị cuộc sống và những chuỗi ngày sống với những ước muốn dó chỉ góp phần làm khoảng cách của bạn đến mơ ước kia ngày càng xa hơn nữa. Em bé phải tập đi rồi mới tập chạy, vận động viên điền kinh giỏi phải đặt ra những cái đích vừa tầm với mình rồi mới đến những cái đích xa hơn; nếu vận động viên không rõ thực lực của mình mà đặt đích quá xa thì chỉ còn cách bỏ dở giữa đường. Bạn cũng vậy, đừng nghĩ đến điều xa xôi, hãy nghĩ trước mắt bạn phải làm gì. Nói như vậy không phải để bạn từ bỏ ước mơ của mình bởi ước mơ nuôi sống tâm hồn bạn, luôn tạo động lực giúp bạn có thế vượt qua khó khăn, sống hết mình, làm cuộc sống thú vị và ý nghĩa hơn. Nếu không có ước mơ sẽ hình thành suy nghĩ tự ti, trì trệ, đánh mất đi những khả năng chưa khám phá của mình. Hãy ước muốn, bạn có thế ước muốn nhưng ước muốn ấy phải đặt trong phạm vi “có thể”.

Mỗi cá nhân chúng ta có hoàn cảnh nhất định và điều đó cũng ảnh hưởng đến ước muốn, đừng thấy người khác đạt được ước muốn ấy mà lao theo trong khi bạn không đủ khả năng, bạn đã vô tình đẩy mình vào vòng quay thất bại. Từ nhận thức đúng đắn về khả năng của mình, trong bất cứ tình huống nào cũng sẽ tạo điều kiện cho bạn thành công.

Ai trong chúng ta lại không có mơ ước cho riêng mình, là mục tiêu cho cả đời. Điều ấy hoàn toàn đúng nhưng vấn đề là phải thực hiện điều ước đó như thế nào và trước nữa là phải xem ta đã có những gì. Thực hiện điều ta ước muốn bắt đầu từ điều ta có thể luôn là phương châm có thể đảm bảo và chắc chắn hơn cho cuộc sống của bạn. “Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể” cuối cùng cũng chỉ là lời khuyên và thực tế cuộc sống đặt nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, quan trọng là bạn vận dụng nó như thế nào.

Leave a Reply