Trong bài thơ Mây và Sóng có đề cập đến người mẹ lớn là người mẹ thiên nhiên, hãy làm sáng tỏ suy nghĩ của em về trách nhiệm của con người trước thiên nhiên bị tàn phá hiện nay

Hướng dẫn:

I. Mở bài:

- Dẫn: Bài thơ Mây và Sóng của Tago là một trong những bài thơ hay, ý nghĩa viết về Tình mẫu tử, từ đó chúng ta hiểu được người mẹ lớn đó chính là mẹ thiên nhiên.

- Tuy vậy, thiên nhiên hiện nay đã bị tàn phá nặng nề, đang kêu cứu => Hãy làm rõ trách nhiệm của con người với nó.

Bài thơ Mây và Sóng

II. Thân bài:

- Giải thích: Thiên nhiên bị tàn phá là hiện trạng khác thường, thay đổi theo chiều hướng tiêu cực so với trước kia.

- Biểu hiện, dẫn chứng cho thấy thiên nhiên hiện nay đang bị tàn phá nặng nề:

+ Ô nhiễm môi trường diễn ra thường xuyên, ở tình trạng đáng báo động: khói xe, khí thải nhà máy, nước thải ở các khu công nghiệp chứa nhiều hoá chất làm huỷ hoại thiên nhiên.

+ Biến đổi khí hậu toàn cầu: các trận lũ quét, lũ ống, các cơn siêu bão, hiệu ứng nhà kính, động đất sóng thần, mưa axit, tầng ozon bị phá huỷ, ...

+ Hệ sinh thái bị mất cân bằng: săn bắn, thu mua động thực vật trái phép, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.

...

- Đưa ra biện pháp để cải thiện thiên nhiên:

+ Giáo dục ý thức con người từ nhỏ.

+ Quy hoạch lại tổ chức đường ống, khu xử lí rác, phế phẩm.

+ Hạn chế dử dụng túi ni lông, thay vào đó là sử dụng túi sinh học.

+ Thắt chặt kiểm soát tài nguyên thiên nhiên.

+ Tổ chức các hoạt động, tháng bảo vệ môi trường.

+ Đưa ra các khẩu hiệu, ý thức về bảo vệ thiên nhiên.

- Phân tích mặt trái: Phần lớn mọi người đều có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- Liên hệ bản thân.

III. Kết bài:

- Khẳng định về tác hại của thiên nhiên khi bị tàn phá, vì vậy chúng ta cần cứu lấy cuộc sống của chính mình và thế hệ tương lai.

Leave a Reply