Từ câu tục ngữ: "Ăn cho mình mặc cho người" hãy nêu suy nghĩ của em về cách ăn mặc của học sinh hiện nay

Mở bài:

Mở đầu bằng câu nói: "ăn cho mình, mặc cho người". Xưa nay con người luôn hướng tới cái đẹp nói chung và đặc biệt với giới trẻ-tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người thì vấn đề đó lại càng được quan tâm. Tuy vậy mặc như thế nào mới là đẹp vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ....

Ăn cho mình mặc cho người

Thân bài:

Cùng với sự cải thiện của cuộc sống thì thời trang trở thành một mối quan tâm của tất cả mọi người nói chung và đặc biệt là giới trẻ nói riêng...

- Theo mỗi bước đi của thời gian thì lại có những ý kiến khác nhau về vấn đề thời trang cho cuộc sống và cho đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi (tại đây bạn nêu ra một số quan niệm về thời trang)

+ Có người cho rằng: phải dùng những mốt mới "độc đáo" theo đúng kiểu các ngôi sao, thần tượng của mình mới là đúng mốt, mới là sành điệu và họ là những người đưa các bộ trang phục đó ra với cuộc sống để khẳng định "đẳng cấp" của mình trước bạn bè, mọi người xung quanh và không hề có sự do dự về nền văn hóa hiện tại mình đang sống_nền văn hóa Á - Đông cổ truyền.

+ Có người lại cho rằng phải ăn mặc thật giản dị, trọng truyền thống_đúng theo thuần phong mĩ tục của người Á - Đông bao đời nay, họ đặc biệt kị những mốt "thiếu vải" (quá khiêu gợi)... vô hình chung thì họ lại đang tự bó hẹp mình, không cho mình có cơ hội giao thoa với bên ngoài....

- >> Sau khi đưa ra một số quan điểm mà bạn biết thì bạn có thể đưa ra quan điểm riêng của mình:

Ví dụ: Chúng ta không thể chạy theo một cách mù quáng theo các ngôi sao được mà phải biết tiếp thu một cách có chọn lọc sao cho phù hợp với văn hóa của đất nước, hoàn cảnh kt gia đình, hoàn cảnh nơi bạn đang sinh sống.....Và phải biết chọn đúng lúc để thể hiện mình_đó là cách làm đẹp hữu hiệu nhất: Bạn không thể mặc quần Jean đi dự dạ hội sang trọng, không thể mặc những bộ đồ "thiếu vải" đến trường học, quần Jean và váy dạ hội thì không thể thành một bộ đồ hoàn chỉnh...

(Dẫn chứng thêm:

+ Việt Nam vẫn có các trường yêu cầu nữ sinh mặc áo dài...

+ Hằng năm các nhà thiết kế vẫn cho ra những mẫu áo dài vừa truyền thống vừa có nét hiện đại để phù hợp với thời trang...

+ Lấy dẫn chứng về Nhật Bản_họ phát triển mạnh về kt nhưng vẫn luôn chú ý giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và truyền bá ra nước ngoài: áo kimono được giới trẻ yêu thích...)

Kết bài:

Bạn tổng kết lại ý kiến của mình và kết thúc vấn đề một cách có ấn tượng, hoặc nếu không có thể nhắc lại câu nói ở trên (nên tạo một cái kết mở cho vấn đề).

Leave a Reply