Văn nghị luận - Học ở trường và học từ đời sống, cách sống nào quan trọng hơn?

GỢI Ý

- Lí giải:

+ Học là gì? (là quá trình tiếp thu tri thức nhân loại thông qua các hoạt động như đọc, được truyền thụ của thầy cô giáo, bạn bè, sách vở, các phương tiện truyền thống và ngoài đời sống với mục đích làm giàu vốn tri thức bản thân, nâng cao trình độ hiểu biết, làm chủ cuộc đời)

+ Học ở trường (Các hoạt động tiếp thu tri thức từ môi trường giáo dục trường lớp)

Học ở trường và học từ đời sống, cách sống nào quan trọng hơn?

+ Học từ đời sống (Các hoạt động tiếp thu từ cuộc sống)

~> Các phương thức tiếp thu tri thức khác nhau 

- Trình bày quan điểm cá nhân về cách sống: Mỗi cách sống có một ưu điểm và nhược điểm riêng, trường học và trường đời đều tác động quan trọng đến sự hình thành nhân cách, phẩm chất, tri thức mỗi người.

+ Học ở trường: Sự tiếp thu tri thức từ bạn bè, thầy cô là người dẫn dắt. Trường học dạy cách tiếp cận tri thức , kiến thức trên các lĩnh vực xã hội - tự nhiên trên một chặng đường có mặt của thi cử, kiểm tra...có sự định hướng đúng sai. Trường học không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách làm đẹp tâm hồn mỗi người..

+ Học từ đời sống: Xã hội đem đến nhiều bài học về cuộc sống, về lòng người, sự can đảm, sự độ lượng, sự tôi luyện trước nguy hiểm gian nan không ngờ đến...Sự tiếp nhận của mỗi người là đúng hay sai dựa vào nhận thức có lệch lạc hay không? (trường đời là trường học vĩ đại nhất)

~> Suy cho cùng, trường học và trường đời đều giúp con người tôi luyện trưởng thành. 

- Dẫn chứng: nhiều thành tựu về học tập thông qua sự hướng dẫn học tập ở trường học, những người tốt việc tốt, những tấm gương đối đầu với cuộc sống, nhận được nhiều bài học quý báu của cuộc sống

- Bài học nhận thức về trường học - trường đời, liên hệ bản thân

Leave a Reply