Văn nghị luận - Lối sống thụ động

Lối sống hưởng thụ, ỷ nại, thụ động của nhiều người đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của đất nước. Lối sống thụ động, thích hưởng thụ là lối sống không biết tự lập, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, không tự mình cố gắng. Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những con người luôn chủ động nắm bắt cơ hội thì vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang rơi vào lối sống thụ động ấy. Đây là điều rất đáng buồn!

Lối sống thụ động

Biểu hiện rõ ràng nhất đó là các bạn trẻ suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, hưởng thụ cuộc sống, không chịu khó học tập và tích lũy kiến thức. Các bạn luôn dựa dẫm, ỷ nại vào người khác, không biết tự mình vươn lên để hoàn thiện bản thân. Lối sống này mang tác hại to lớn. Nó khiến con người lười suy nghĩ, lười hành động, kiềm chế khả năng sáng tạo của chúng ta. Đồng thời, sống thụ động dễ khiến ta lệ thuộc vào người khác 1 cách thái quá, ỷ nại, dựa dẫm hoàn toàn vào người khác. Bên cạnh đó, lối sống thụ động khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt, vô vị, con người không biết “ mình là ai? mình cần gì?”. Từ đó dễ khiến con người mất niềm tin vào bản thân, hình thành thói quen luôn sống ỷ nại, không làm chủ được cuộc đời mình. Không những thế, lối sống thụ động còn làm chậm quá trình phát triển của xã hội hiện đại, làm đất nước bị tụt hậu nặng nề. Vậy nguyên nhân do đâu khiến con người sống thụ động? Trước hết là do chính bản thân chúng ta lười biếng, không chịu suy nghĩ, ngại khó, ngại khổ, không có chính kiến riêng. Một phần là do cha mẹ quá nuông chiều con dễ khiến con cái hình thành lối sống thụ động trong mọi việc. Nhận thức được điều đó, con người cần luôn ở thế chủ động, tích cực học tập kiến thức và rèn luyện đạo đức, sống hết mình, lao động, sáng tạo hết mình để làm đẹp mình, đẹp đời, cống hiến 1 phần công sức cho sự phát triển của xã hội. Lối sống chủ động thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của con người, giúp hoàn thiện bản thân, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xã hội luôn không ngừng phát triển đòi hỏi mỗi người phải thay đổi cách sống của mình hơn nữa. “Sống là không chờ đợi”, sống luôn chủ động, đó luôn là phương châm sống đúng. 

Leave a Reply