Văn nghị luận - Sự mách lẻo

Sự mách lẻo là tố giác công khai một ai đó chỉ vì lợi ích riêng, vì thù ghét mà cuối cùng là làm hại kẻ khác. Cái tính khí ấy thật khả ố, mà ai ai cũng muốn xóa bỏ đi. “Nó chứa trong tâm hồn nhàu nát một trái tim vỡ vụn”.

mách lẻo

Hầu hết những báo cáo xấu xa đều đưa tới cái hậu quả tệ hại. Nó làm chua chát mọi ý nghĩ, bóp thắt mọi trái tim, gây ra những cuộc tranh cãi om sòm. Cái hình thức trơ tráo nhất, mất nhân cách nhất của sự mách lẻo là viết thư nặc danh. Đó là thói xấu không thể tha thứ, thường bị xem là đáng khinh và hèn hạ.

Leave a Reply