Văn nghị luận - Tác hại của hút thuốc thụ động

Hút thuốc lá thụ động là việc người không hút thuốc hít phải khói thuốc từ người hút thuốc. Người hút thuốc hấp thụ khoảng 15% khói thuốc lá, lượng còn lại bị thải ra môi trường xung quanh khiến người khác hít pbiải khói thuốc độc hại đó.

Tác hại của hút thuốc thụ động

Chính vì vậy mà trong số 400.000 người chết/năm vì các bệnh liên quan đến hút thuốc, không phải chỉ gồm những người hút thuốc mới phải chịu tác hại về mặt sức khỏe do thói quen hút thuốc của chính mình mà thực tế cho thấy khói thuốc lá ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của những người không hút thuốc lá, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân khiến cho người không hút thuốc cũng mắc các bệnh và tử vong như người hút thuốc lá do khói thuốc thụ động có nồng độ nicotine và tar lớn gấp 2 lần nồng độ người hút thuốc hấp thu. Nó chứa hơn 4.000 loại hóa chat độc hại, trong đó có gần 50 loại hóa chất gây ung thư. Và nếu thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim lên 10%, mắc bệnh phổi lên 25% và tăng 82% nguy cơ bị đột quỵ.

Có thể thấy hút thuốc lá không chỉ là vấn đề riêng của người hút thuốc. Nó không những ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoe của cá nhân người đó mà còn trở thành mối nguy cơ lớn đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc tăng cường nhận thức của cộng đồng về tác hại thuốc lá với sức khỏe và quyền hít thở bầu không khí trong lành của những người không hút thuốc lá vô cùng quan trọng. Điều này sẽ góp phần làm giảm sự chấp nhận của xã hội đôi với hành vi hút thuốc la và có thể khiến cho người hút thuốc sẽ hút ít đi hoặc bỏ thuốc.

Những người phục vụ tại các nhà hàng, quán bar... là nhóm người có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh do hút thuốc thụ động gây ra nếu khu vực này không áp dụng chính sách không hút thuốc lá.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới có khoảng 700 triệu trẻ em, hay một nửa số trẻ em trên thế giới phải hít thở khói thuoc thụ động, đặc biệt là tại nhà.

Ớ Việt Nam chưa có điều tra cụ thể về tình trạng hút thuốc thụ động. Nhưng một nghiên cứu ở hai phường Đồng Xuân và Khâm Thiên (Hà Nội) cho thấy: tỉ lệ tiếp xúc khói thuoc thụ động là trên 50%, tỉ lệ này ở bà mẹ và trẻ em là 56%. Và có 6/10 học sinh THCS tiếp xúc khói thuốc thụ động tại nhà.

Leave a Reply