Văn nghị luận xã hội: Em hiểu thế nào là đứa con ngoan?

Đứa con ngoan là đứa con nết na, dễ bảo, biết nghe lời, biết vâng lời và làm đúng lời dạy bảo, khuyên răn của ông bà, cha mẹ và của thầy cô giáo.

Đứa con ngoan là hình ảnh dễ thương nhất trong mỗi gia đình, là niềm tự hào, hạnh phúc và hy vọng tốt đẹp của các bậc ông bà, cha mẹ. Khi nghĩ về nếp nhà, nếp gia giáo, gia phong của mỗi gia đình, người ta thường nghĩ đến con cháu của các gia đình đó, nhận xét và đánh giá đứa con, đứa cháu nào là ngoan, là tốt đẹp, đứa con, đứa cháu nào là hư hỏng đáng chê! Gia đình nào có phúc là có con cháu hiếu thảo, giỏi giang. Gia đình nào vô phúc là có con cháu hư đốn, mất nết. Có con cháu ngoan là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng và xếp loại Gia đình văn hoá.

Con ngoan

Vậy, thế nào là đứa con ngoan?

Đứa con ngoan là đứa con có đạo đức tốt. Đứa con ngoan ăn nói lễ phép, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết vâng lời và làm theo lời dạy bảo, lời khuyên bảo của người trên (ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô giáo, những người lớn tuổi...). Không nói dối, nói tục, chửi bậy, không rắn mặt, vô lễ.

Cách sống của đứa con ngoan được thể hiện ở nhiều mặt, nhất là chăm chỉ, siêng năng. Chăm chỉ lao động, làm một số việc trong gia đình để giúp đỡ mẹ cha như quét nhà, lau bát đĩa, sắp xếp dọn dẹp, mọi thứ trong gia đình, biết "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - Tuỳ theo sức của mình'" (Thơ nồ Chí Minh). Chăm chỉ, siêng năng, học hành. Không trốn học, không đua đòi. Biết đi học đúng giờ, biết gắng sức đua tranh với bạn bè để vươn lên học giỏi, sớm trở thành học trò tốt, được thầy cô giáo khen, được bạn bè quý mến. Không lười học và làm bất cứ việc xấu nào mà bị xếp vào loại học sinh cá biệt, gây ra bao buồn phiền cho ông bà, cha mẹ.

Đứa con ngoan có biết bao điều tốt đẹp khác nữa, tiêu biểu cho hình ảnh tươi sáng của lớp Măng non của đất nước, thế hệ tương lai của dân tộc.

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là những tiêu chí về đứa con ngoan: 1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; 2. Học tập tốt, lao dộng tốt; 3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt;
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt; 5. Khiêm tốt, thật thà, dũng cảm.

Con ngoan, trò giỏi là mục tiêu phấn đấu của học sinh Tiểu học, học sinh THCS. Tuổi thơ chúng ta phải chăm học, chăm làm, rèn luyện đạo đức tốt đế sớm trở thành con ngoan, trò giỏi.

Dạy con ngoan

Sung sướng nào, hạnh phúc nào to lớn hơn, ngày bế giảng năm học, mỗi một chúng ta được xếp loại đạo đức tốt, học lực giỏi, được nhận phần thưởng của Chi hội phụ huynh, được thầy cô giáo khen ngợi.

Phần thưởng đó là Bông hoa niềm vui của đứa con ngoan đổ tặng ông bà, cha mẹ sau một năm học tập.

Leave a Reply