Văn nghị luận - Ý kiến của anh chị về trách nhiệm và ý thức của giới trẻ về hiện tượng lãng phí

DÀN Ý 1

Ý 1: Nhận thức về hiện tượng

– Lãng phí không chỉ là những thứ hữu hình như; tiền bạc, của cải, sức lực, …

– Mà còn là lãng phí những thứ vô hình như: thời gian, tuổi trẻ, cơ hội…( dẫn chứng)

Ý 2: Nguyên nhân và tác hại

– Sự thiếu ý thức, thói quen phô trương, chạy theo hình thức, đua đòi…

– Gây thiệt hại về tiền bạc, công sức, thời gian …; vì thế ta sẽ không có điều kiện đầu tư cho những cái cần thiết, cấp bách khác.

Trách nhiệm và ý thức của giới trẻ về hiện tượng lãng phí

* Giải pháp – Trách nhiệm của thế hệ trẻ trước hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay:

– Chung sức cùng xã hội chống lại hiện tượng lãng phí, ý thức và thực hành tiết kiệm.

– Mỗi người, nhất là những người trẻ tuổi, cần biết đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào những việc có ích như học tập, giúp đỡ gia đình, vì cộng đồng…Không nên sống hoài, sống phí những năm tháng tuổi trẻ có ý nghĩa.

* Bài học

– Chống lãng phí không là chuyện của một cá nhân, một gia đình, một tập thể nào… mà đã là vấn đề của toàn xã hội, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

– Sống giản dị, tiết kiệm cũng là sống đẹp bởi mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

DÀN Ý 2

- Dẫn dắt:

+ Nêu được vấn đề cần nghị luận

+ Đặt câu hỏi để tăng tính tò mò, sự hấp dẫn cho bài viết

- Giải thích:

Thế nào là hiện tượng lãng phí => đánh giá chung

- Bàn luận

Lãng phí thời gian và tiền bạc

1/ Thực trạng

Giới trẻ hiện nay đang lãng phí những gì, và lãng phí vào cái gì

+ Tiền bạc, của cải, sức lực

+ Thời gian, tuổi thanh xuân của mình

2/ Hậu quả

Sự lãng phí luôn để lại hậu quả không tốt đẹp, những hậu quả đó là gì?

Nó để lại cảm xúc thế nào trong lòng của những người đang lãng phí

3/ Nguyên nhân

Do đâu mà tuổi trẻ lại lãng phí nhiều đến thế, do nhận thức, hay bị tác động từ yếu tố bên ngoài?

4/ Giải pháp:

Từ nguyên nhân, chúng ta hãy tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề này

Trước khi mình định lãng phí cái gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó, chúng ta sẽ ý thức được và chỉnh sửa

- Bài học nhận thức và hành động

Đối với bản thân mình, chúng ta cần suy nghĩ và hành động như thế nào để không khiến bản thân mình phải hối hận vì đã "vung tay quá chán" cho điều gì đó

Leave a Reply