Văn thuyết minh - Xem ti vi nhiều có thể làm mất khả năng tập trung chú ý của trẻ

Hiện nay số trẻ em bị mất khả năng tập trung chú ý ngày càng tăng. Theo một nghiên cứu của Mĩ, việc xem tivi nhiều là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Nghiên cứu cho biết trẻ em xem tivi nhiều trong giai đoạn từ 1-3 tuổi sẽ có nguy cơ mắc hội chứng mất tập trung chú ý rất cao khi lên 7 tuổi.

Xem ti vi nhiều có thể làm mất khả năng tập trung chú ý của trẻ

Biểu hiện của hội chứng này là trẻ không tập trung chú ý trong lớp học, hung hăng và kết quả là trẻ học hành sa sút. Theo bác sĩ Dimitri Christakis thuộc Bệnh viện nhi đồng Seattle (Mĩ), trong giai đoạn 1-3 tuổi cứ một giờ ngồi trước màn hình ti vi thì nguy cơ mắc hội chứng nói trên tăng 10%. Viện hàn lâm Nhi khoa Mĩ cũng khuyến cáo trẻ em dưới 2 tuổi không nên xem tivi; trẻ em từ 2 tuổi trở lên chỉ nên xem tivi 1-2 giờ/ngày.

Leave a Reply