Suy nghĩ về vẻ đẹp thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở tác phẩm "Truyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ

I. Mở bài:

- Dẫn, giới thiệu về tác giả Nguyễn Dữ.

- Từ đó đi vào vấn đề.

II. Thân bài:

- Giới thiệu về nội dung chính của tác phẩm.

- Chứng minh Vũ Nương là người con gái mang vẻ đẹp của người phụ nữ phong kiến trong xã hội xưa:

+ Đẹp người, đẹp nết.

+ Tính tình thuỳ mị nết na, đức hạnh.

Truyện người con gái Nam Xương

+ Là người vợ chu đáo, hết mực yêu thương gia đình.

+ Hết lòng hiếu thuận với mẹ.

- Chứng minh Vũ Nương là người con gái có số phận éo le.

+ Phải chịu nhiều oan khuất,không chung thuỷ: Bị chồng nghi oan là không trong trắng.

+ Phải chịu nhiều bất công ngang trái: phải tìm đến cái chết khi không thể thanh minh được.

+ Là người con gái bất hạnh: tan vỡ gia đình.

=> Hiếu trung nhưng mệnh bạc.

III. Kết bài:

- Khẳng định vấn đề.

Leave a Reply