Văn nghị luận - Sống giản dị là một lối sống đẹp

DÀN Ý

Trong cuộc sống mỗi người cần phải xây dựng cho mình những đức tính tốt đẹp khác nhau như sống giản dị, biết sẻ chia,.. Một trong những mà ta cần phải học tập là sống giản dị. Vì thế người ta có câu: ''Sống giản dị là một lối sống đẹp''

1.Giải thích

-Sống giản dị là sống phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của bản thân, gia đình và xã hội, sống không xa hoa, lãng phí, không cầu kì, kiểu cách.

-Sống giản dị được biểu hiện qua trang phục, qua lời nói, qua cách giao tiếp, ứng xử và lối sống..

Sống giản dị là một lối sống đẹp

-Sống đẹp là sống phù hợp, đúng với đạo đức, nhân cách theo chuẩn mực xã hội và pháp luật.

-Như vậy sống giản dị là 1 đức tính,1 lối sống đẹp cần có ở mỗi người không phân biệt giàu nghèo, địa vị, công việc, lứa tuổi, giới tính.

2.Nhận xét và đánh giá.

-Sống giản dị là lối sống đẹp bởi vì sống giản dị sẽ tạo ra sự bình đẳng với mọi người

-Tạo sự thân thiện, gần gũi

-Chúng ta sống nhẹ nhàng, thanh thản, không vướng bận về vật chất

-Cuộc sống có ý nghĩa hơn

-Hoàn thiện bản thân, nhân cách

-Được mọi người yêu quý và nể trọng

-Tạo ra 1 xã hội văn minh, thân thiện

-Tiết kiệm về tiền bạc, thời gian

*Trong đời sống, sống giản dị được thể hiện qua trang phục, lời nói, cử chỉ, hành động,..

-Trang phục gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với lứa tuổi, công việc, giới tính.

-Lời nói phải nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng người khác, khoa mĩ

-Cư xử phải trân thành, tôn trọng, lịch thiệp, biết kính trên nhường dưới.

Sống giản dị là sống phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của bản thân

*Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều tấm gương sống giản dị, thật đáng khâm phục. Một trong những tâm gương sống giản dị mà chúng ta cần noi theo là Bác Hồ. Mặc dù ở cương vị là một chủ tịch nước nhưng Bác vẫn.....(Tự viết)

3.Bàn bạc

-Ngoài việc lựa chọn lối sống giản dị cho mình thì mỗi người cần phải xây dựng và rèn luyện cho mình những đức tính khác như dũng cảm, tự lập,.. để nhân cách và lối sống của mình trở lên hoàn hảo hơn.

-Thực tế trong đời sống vẫn còn một số người sống quá xa hoa, lãng phí, cầu kì, kiểu cách, sống vượt quá điều kiện của bản thân, của gia đình, xã hội. Nhiều người kiêu căng, ngạo mạn, kiểu cách nói lăng thô lỗ, sống giả tạo, hà tiện,.. những cách sống đó đều đáng trê trách.

4.Bài học liên hệ

-Sống giản dị là một lối sống đẹp, tích cực mà mỗi người cần xây dựng cho mình để cuộc sống của mỗi người hài hoà với cuộc sống của xã hội.

-Hành động:

Sống giản dị là 1 lối sống thường xuyên, lâu dài với mỗi người trong cuộc sống. Xây dựng sống giản dị thành 1 nếp sống quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Sống gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp luôn trân thành trước mọi người.

-Bài học với bản thân với mọi người

Như vậy, sống giản dị là lối sống đẹp mà chúng ta cần rèn luyện và học tập theo.

Leave a Reply