Viết 1 bài văn ngắn (khoảng 2/3 trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về văn hóa xếp hàng

GỢI Ý

- Xếp hàng là 1 việc rất cần thiết đối với những nơi đông đúc và dân cư lúc nào cũng trong tình trạng quá tải tại các thành phố lớn, nó đơn giản chỉ là sự sắp xếp trật tự theo hàng lối, lần lượt theo thứ tự trước sau,...

- Người Việt Nam chúng ta thường chưa làm theo nét văn hóa này, dân mình hiện còn sống theo kiểu mạnh ai người nấy chen, ai ''đi ăn cỗ thì về mất chỗ", chen chúc xô đẩy giờ đã trở thành 1 nét ''điển hình'' không thể thiếu trong đời sống người Việt 

- Việc làm tưởng chừng đơn giản này không chỉ thể hiện trình độ văn hóa, phép lịch sự của người xếp hàng mà qua đó người Việt trong mắt bạn bè quốc tế cũng trở nên văn minh hơn bao giờ hết 

- Chúng ta cần phải nâng cao ý thức tự giác xếp hàng, tuyên truyền, vận động mọi người làm theo để góp phần giúp xã hội ngày 1 văn minh, lịch sự.

Suy nghĩ của em về văn hóa xếp hàng

Leave a Reply