Nghị luận: Tisso, một thầy thuốc người Pháp đã nhận xét: "Vận động có thể thay thế mọi thứ thuốc nhưng không có thứ thuốc nào có thể thay thế được vận động". Em có suy nghĩ gì về câu nói trên

Mở bài:

Giới thiệu về câu nói

Sức khỏe là cái quý giá nhất ở con người... Mọi người phải biết giữ gìn sức khỏe :v. Nói về vấn đề này, Tisso, một thầy thuốc người Pháp đã nhận xét: "Vận động có thể thay thế mọi thứ thuốc nhưng không có thứ thuốc nào có thể thay thế được vận động"

Thân bài:

- Giải thích: Vận động là gì?

- Là hoạt động cơ thể, thể dục thể thao ...; Thuốc là gì? -là chất hóa học, kháng sinh giúp cơ thể chống lại các virủt gây bệnh...

~> Cả câu mang ý nghĩa, vận động có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cho chúng ta, nó còn quan trọng hơn một đóng thuốc đắt tiền kia

ận động có thể thay thế mọi thứ thuốc nhưng không có thứ thuốc nào có thể thay thế được vận động

- Câu nói trên hoàn toàn đúng: Người nông dân hằng ngày lam lũ ngoài đồng ruộng vẫn khỏe mạnh bình thường, dễ dàng vượt qua những cơn ốm hơn là những kẻ luôn phụ thuộc vào thuốc vào bác sĩ....

Tin tưởng và trông chờ vào thuốc một cách hoàn toàn, chỉ uống thuốc mà không vận động cơ thể hằng ngày là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khi điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ vẫn luôn khuyên rằng bệnh nhân nên kết hợp giữa uống thuốc, ăn uống và tập thể dục thì mới khiến cơ thể khỏe hơn được

=> Vận động là rất quan trọng để giữ cho mỗi người có một sức khỏe tốt, hãy tập thể dục mỗi ngày ít nhất 30p nhé

Nêu thêm dẫn chứng nhé bạn

- Bài học nhận thức và ý kiến của bản thân

Kết bài:

Khẳng định lại vẫn đề

Leave a Reply