Vì có tình trạng 1 bộ phận thanh thiếu niên đang giết chết tuổi trẻ bằng sự rong chơi lêu lổng, nên có ý kiến cho rằng Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Hãy viết 1 đoạn khoảng 200 từ suy nghĩ của mình về ý kiến đó

GỢI Ý

- Giải thích và nêu ý nghĩa: điểm mạnh và điểm yếu của tuổi trẻ.

+ Điểm mạnh: say mê học tập, nhạy bén...

+ Điểm yếu: dễ chao đảo, sốc nổi, dễ bị ảnh hưởng những tác nhân xấu.

- Trong sạch: sạch sẽ, tốt đẹp, khỏe mạnh.

Thể chất: cơ thể, con người => phát triển bình thường khỏe mạnh, ở nhiều mặt Tinh thần: lành mạnh, sức sống, đặc biệt kiến thức văn hóa.

Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm

- Lời nói: tiếng nói.

Việc làm: hành động => có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Ý nghĩa: mục tiêu để rèn luyện bản thân.

Dần chứng: những biểu hiện về sự rèn luyện bản thân.

- Đối với bản thân: có một nền tảng về thân thể khỏe mạnh, một tâm hồn trong sáng, một bản lĩnh văn hoá.

- Đưa ra những hiện tượng lêu lổng => sau đó dùng thao tác bác bỏ. Họ sẽ trở nên cô độc.

- Khẳng định cuộc sống sẽ tốt đẹp nhờ một phần lớn ở tuổi trẻ có đời sống lành mạnh, ước mơ tốt đẹp.

Khẳng định vai trò của thanh niên trong cuộc sống

Leave a Reply