Chứng minh các biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần dân chủ của văn học Việt nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945

Gợi ý bài

- Chủ nghĩa yêu nước: Lòng yêu nước gắn liền với quê hương đất nước, trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc, ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước, lòng yêu nước gắn liền với tinh thần quốc tế vô sản.

- Chủ nghĩa nhân đạo: sự thức tỉnh ý thức cá nhân của người cầm bút

- Tinh thần dân chủ: sự công khai về nội dung

chủ nghĩa yêu nước

Nó biểu hiện chủ yếu qua hai bình diện là nghệ thuật và nội dung:

- Nội dung:

+ Đấu tranh chống thực dân và tay sai

+ Thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do.

+ Biểu lộ nhiệt tình vì đất nước.

- Nghệ thuật:

+ Hình tượng trung tâm là người chiến sĩ

+ Chủ yếu là văn vần

Leave a Reply