Có ý kiến cho rằng: "Trong thời đại khoa học - kỹ thuật phát triển, Công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ cần học những môn tự nhiên là đủ." Ý kiến của em về vấn đề này

DÀN Ý

I. Mở bài:

-Giới thiệu câu nhận định 

-Khẳng định đây là một suy nghĩ thiển cận không bao quát.

II. Thân bài:

1. Giải thích câu nói & khẳng định giá trị của câu nói.

a. Giải thích:

- Thời đại bùng nổ thông tin là gì? Là thời đại của sự phát triển của khoa học kĩ thuật, máy móc thay thế con người làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm. Đó là bước tiến của sự phát triển khoa học - kĩ thuật nhờ vào trí thông minh của con người.

- Vì những lợi ích trên mà con người có quan niệm sai lầm: chỉ cần phát triển khoa học và không chú trọng giái dục nhân học 

Tích cực học tập những môn tự nhiên và xã hội

b. Khẳng định tính đúng sai của câu nói

- Đây là câu nói sai lầm của một số nhỏ.

- Ta phải phát triển cả nhân học để xây dựng cho con người những đức tính tốt phát huy sáng tao trong lao động yêu thích lao động coi đó là vinh quang và nghĩa vụ.

- Nếu chỉ chú trọng phát triển khoa học và quên đi nhân học thì sẽ làm cho xã hội trở nên mất trật tự nảy sinh ra nhiều tệ nạn xã hội.

- Con ngừoi bị thụ động vì phải phụ thuộc vào máy móc.

2.Chứng minh

- Khi khoa học ngày càng phát triển thì đồng nghĩa với nó là nhứng tệ nạn xã hội như rượu chè cờ bạc, lười lao động không tự mình suy nghĩ sáng tạo.

-Con người nếu không được giáo dục về nhận cách thì sẽ sống thiếu tình cảm nhiều vụ giết người bạo hành xảy ra 

--> Cần phải hướng con ng đến với tình cảm sự yêu thuơng bằng các tác phẩm văn học.

3. Rút ra bài học cho bản thân.

- Vừa tiếp thu những tiến bộ trong khoa học - kĩ thuật đồng thời phải nuôi dưỡng tâm hồn.

- Tích cực học tập những môn tự nhiên và xã hội để hoàn thiện bản thân.

III. Kết bài

Cảm nghĩ của bản thân.

Leave a Reply