Hiện nay một số lớp trong nhà trường xuất hiện tình trạng nói tục chửi bậy ở các bạn nam và bạn nữ. Em hãy viết một bài viết bày tỏ suy nghĩ của em về hiện tượng này

DÀN Ý

Mở bài: Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận.

Có thể trích dẫn câu nói về ý nghĩa lời nói hay "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Thân bài: 

1. Nêu thực trạng của việc nói tục chửi bậy ở nhà trường

- Nó diễn ra khá phổ biến không chỉ ở các bạn nam mà còn diễn ra với các bạn nữ

- Nó như một phong trào cứ lan rộng ra nhưng không đem lại lợi ích cái hay mà khiến cho người nghe cảm thấy mất văn hóa, làm xấu đi hình ảnh nhà trường.

Tình trạng nói tục chửi bậy ở các bạn nam và bạn nữ

2. Tìm ra nguyên nhân việc nói tục chửi bậy

- Do các bạn bắt chước

- Bằng cách này để gây chú ý, thể hiện cá tính

- Có thể là bực tức khi nói chuyện với các bạn khác

3. Nêu phương hướng khắc phục

- Tuyên truyền, khuyên nhủ các bạn

- Đội cờ đỏ, quản lí nhà trường cần có hình thức xử lí nghiêm việc này

4. Nhận thức của bạn bè em cũng như em về vấn đề này

Bạn em có người nhận thứ đúng đắn hay không? Đứng trước việc này họ có thái độ như thế nào?

Còn với em qua bài viết này em nhận ra điều gì?

Kết bài: Nêu đánh giá khái quát lại vấn đề cần nghị luận

Leave a Reply