Nghị luận văn học: Có ý kiến cho rằng: "Hồ Xuân Hương là người trào phúng đả kích, là nhà thơ trữ tình phụ nữ"

Ý chính trong bài:

Thơ của Hồ Xuân Hương bao gồm cả thơ trữ tình và thơ trào phúng. Dù trữ tình hay trào phngs thì những bài thơ Nôm của nữ sĩ đều thể hiện sâu đậm cá tính sáng tạo: mạnh mẽ, táo bạo, rất dân gian nhưng cũng thật mới lạ, độc đáo.

Để thấy rõ đc Hồ Xuân Hương vừa là người trào phúng đả kích, vừa là nhà thơ trữ tình phụ nữ bạn cần hiểu đc phong cách viết cũng như chủ đề lớn, xuyên suốt trong thơ Hồ Xuân Hương. Đó chính là chủ đề vê người phụ nữ. Viết về người phụ nữ, thơ Hồ Xuân Hương vừa là "tiếng nói cảm thương", vừa là "tiếng nói khẳng định, đề cao", "tiếng nói tự ý thức" đầy bản lĩnh.

- "Tiếng nói cảm thương" của Hồ Xuân Hương tường hướng về những nỗi đau khổ riêng của người phụ nữ, của giới phụ nữ.

- "Tiếng nói khẳng định, đề cao" người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương là đề cao vẻ đẹp hình thức và tâm hồn, là khẳng định những khát vọng chan chính của người phụ nữ.

Thơ của Hồ Xuân Hương bao gồm cả thơ trữ tình và thơ trào phúng

- "Tiếng nói tự ý thức" trong thơ Hồ Xuân Hương là ý thức về cá nhân và ý thức về giới phụ nữ-ý thức về nhân phẩm, về quyền sống và nhất là ý thức về tài năng.

* Bạn có thể lấy dẫn chứng bằng một số bài thơ đã học của Hồ Xuân Hương

- "Bánh trôi nước" qua bút pháp nghệ thuật vịnh đã nói lên cả thân phận và vẻ đẹp của người phụ nữ.

- Chùm thơ "Tự tình" là tiếng nói của thân phận, là những khát khao, đau buồn của kiếp người qua 1 con người.

Leave a Reply