Từ bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, em hãy nêu suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng xã hội

GỢI Ý

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm đồng thời khái quát được trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng. Đối với đề bài này, có sự giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác để liên hệ với phần suy nghĩ. Mở bài có thể theo các cách khác nhau như so sánh với các tác phẩm khác cùng đề tài hay so sánh tác giả với lớp tác giả hoạt động cùng thời kì, đi từ phong cách nghệ thuật của nhà thơ hay từ những nhận định về tác giả, tác phẩm hoặc có thể đi từ liên hệ thực tế.

Mùa xuân nho nhỏ

Ví dụ mở bài một cách ngắn gọn như sau: Là nhà thơ cách mạng, dưới thời kì đen tối của lịch sử, Thanh Hải góp mình cất lên tiếng ca khích lệ tinh thần con dân đất Việt. Ta bắt gặp thơ ông những con chữ chân chất, giản dị nhưng đầy tình vẹn nghĩa , nguyện dành trọn đời mình cống hiến cho quê hương đất nước. Con chim cất tiếng gieo thi hứng khởi, Thanh Hải xoay chuyển ngòi bút chắp cánh tình yêu cho ước vọng cống hiến. Điển hình trong đó không thể không kể đến "Mùa xuân nho nhỏ" - tác phẩm đặc sắc, góp phần làm nên tên tuổi Thanh Hải được sáng tác trong bối cảnh đất nước thống nhất trước nhiều thách thức.và hơn thế nữa, chính Thanh Thảo cũng đang chống chọi với bệnh tật. Qua đó ta thấy được tiếng lòng tha thiết với non sông đất nước, một mảnh chân tình, một tinh thần trách nhiệm nguyện góp sức mình hòa chung dòng người vào mùa xuân lớn của dân tộc để lại nhiều suy ngẫm trong lòng độc giả - bài học trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng xã hội

- Bàn về mùa xuân nho nhỏ - tác phẩm bao hàm một tư tưởng lớn lao: Khát vọng hiến dâng, cống hiến với cuộc đời này đầy mãnh liệt, cháy bỏng nhưng cũng rất khiêm nhường và càng xúc động hơn khi đó là người con đang kiên cường chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn không thôi đau đáu hướng về dân tộc, về đất nước trước nền tảng giá trị truyền thống bền vững

- Liên hệ về trách nhiệm mỗi cá nhân đối với cộng đồng

+ Mỗi cá nhân là tế bào cấu thành xã hội. Chính vì vậy, bản thân mỗi người là một viên gạch quan trọng trong công trình xã hội đồ sộ đặc biệt đặt trong bối cảnh xã hội đang phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa - hội nhập toàn cầu

+ Mỗi người cần phải xác định rõ lý tưởng, mục tiêu

+ Rèn luyện tu dưỡng về mặt đạo đức , học tập, lao động,...; giữ gìn - phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc

~> Góp phần xây dựng - bảo vệ - phát triển đất nước

Leave a Reply