Từ văn bản "Chiếc lược ngà", em hiểu như thế nào về những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông trong chiến tranh. Được sống trong hoà bình, thế hệ trẻ chúng ta cần phải làm gì để xứng đáng với sự hi sinh ấy

DÀN Ý

1. Mở bài: 

- Dẫn dắt vấn đề: những hy sinh, mất mát của cha ông

- Đặt vấn đề: Thế hệ trẻ cần làm gì để xứng đáng với sự hi sinh ấy

2. Thân bài:

- Những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông:

+ Xa gia đình, xa làng xóm và nhiều người một đi không trở về

+ Những vết thương, những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác khi con không nhận cha

Những hy sinh mất mát của thế hệ cha ông trong chiến tranh

+ Có những người bị thương tật và mãi không thể có con 

- Thế hệ trẻ cần làm:

+ Phải học, hiểu lịch sử và sống sao cho trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh bản thân vì cuộc chiến tranh vĩ đại

+ Cố gắng học tập để bảo vệ và dựng xây đất nước để không phụ lòng người đi trước

- Dẫn chứng:

+ Tổ Quốc ghi công, nhà nước đã chi phụ cấp cho những thương binh, liệt sĩ

+ Lớp lớp thanh niên trẻ đặc biệt là đoàn viên đã tham gia xây dựng nhiều tình thương, giúp đỡ các thương binh liệt sĩ 

- Bàn luận:

+ Vẫn tồn tại đại bộ phận thanh niên lãng quên đi công ơn ấy, cần phải giúp họ cảnh tỉnh lại

3. Kết bài: Hãy sống cho vẹn nghĩa tình và học tập để xây dựng Tổ Quốc

Leave a Reply