Văn tả đồ vật - Em hãy tả chiếc bút chì của em

Lập dàn ý

1. Mở bài

+ Giới thiệu cái bút: Đó là chiếc chì hiệu B2.

+ Em có nó trong trường hợp nào? (Chiếc bút cũ bị hỏng)

+ Ai tặng? (Bạn ngồi cùng bàn tặng).

Cây bút chì này cao bằng một gang tay

2. Thân bài

+ Tả bao quát chiếc bút (Hình dáng cái bút như thế nào? Màu gì? Dài độ bao nhiêu?)

+ Tả đặc điểm các bộ phận (Thân bút, ngòi bút).

+ Công dụng của cái bút chì.

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ của em về cây bút chì.

Bài làm mẫu

Vào đầu năm học mới, mẹ thường sắm sửa cho em đầy đủ sách giáo khoa, vở viết và các đồ dùng học tập như hộp đựng đồ, bút máy, thước kẻ, compa, lọ mực, bút chì, cục tẩy... Trong đó, em thích nhất là chiếc bút chì, vì đó là loại mói được sản xuất, vừa đẹp vừa tiện lợi.

chiếc bút chì

Cây bút chì này cao bằng một gang tay, son màu trắng kẻ dọc xanh lo đều đặn, nhìn dịu mắt. Cây bút thuộc loại B2, hiệu Hồng Hà. Ruột bút màu đen tuyền nằm giữa lớp gỗ nâu nhạt. Cây bút chì giống chiếc đũa dài nhưng một đầu đã được chuốt nhọn nhỏ xíu; còn đầu kia to hơn, đường kính khoảng gần một ô vở. Phía trên của cây bút chì gắn sẵn một cục tẩy hình trụ màu trắng đục. Bao quanh tẩy là một mảnh đồng mỏng, vàng óng.

Nếu chiếc bút máy được em dùng để ghi chép bài và làm bài tập, bài kiểm tra thì chiếc bút chì lại được em dùng để kẻ lề và gạch ngang khi hết bài. Còn cục tẩy trên chiếc bút chì dùng để tẩy những chỗ làm bài sai. Khi dùng hết phần nhọn của ngòi bút, em lại gọt để ngòi bút nhọn và dễ viết hơn.

Em luôn yêu quý và giữ gìn chiếc bút chì sạch sẽ, không để rơi hay hỏng ngòi. Khi dùng xong, em luôn đặt bút chì vào vị trí cố định của hộp bút để bảo quản cho bút chì bền đẹp

Leave a Reply