Văn tả người - Em hãy tả người bạn thân của em ở trường

Lập dàn ý

1. Mở bài

- Em có rất nhiều bạn.

- Thân nhất là bạn An học cùng lớp.

2. Thân bài

Tả ngoại hình

- Dáng người cân đối, khỏe mạnh.

- Mái tóc óng mượt, gọn gàng hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và nước da trắng hồng.

Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, đáng yêu.

Dễ mến, hay giúp đỡ bạn

Tả tính nết, tài năng

- Dễ mến, hay giúp đỡ bạn.

- Học ra học, chơi ra chơi.

- Học đều các môn. Nổi bật nhất là môn Toán và môn Tiếng Anh.

- Năm nào cũng là học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ.

- Luôn được thầy cô và các bạn trong lớp quý mến, làm gương sáng.

- Ở nhà bạn còn rất chăm ngoan, đảm đang, hiếu thảo.

Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn với An:

- Bạn giúp em học tốt môn tiếng Anh.

3. Kết bài

Em rất yêu quý An và sẽ noi gương bạn để chăm ngoan, học tốt.

Bài văn mẫu

Em có rất nhiều người bạn thân. Nhưng người em yêu quý nhất là bạn An.

An năm nay vừa tròn mựời tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một chốc là xong ngay. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Nổi bật nhất là đôi mắt của bạn to và đen láy. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Hàng ngày đến lớp, An thường mặc áo sơ mi trắng, quần vải xanh, đi dép quai hậu trắng. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo bạn, trông xinh xinh như cánh bướm.

người bạn thân của em

Em quý An không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà vì những nết tốt của bạn để em và các bạn noi theo. An luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, và sẵn sàng giúp đỡ những bạn học yêu trong lớp. Bạn là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều, trong đó nổi bật nhất là môn Toán và Tiếng Anh. Bạn luôn chăm chú nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn mạnh dạn xin cô giảng lại. An chăm chỉ hoàn thành các bài tập cơ bản, ngoài ra còn chịu khó tìm tòi bài nâng cao để luyện tập. Không những thế, bạn. còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn thánh thót như chim hoạ mi. Bạn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp và rất lễ phép với người trên, với các thầy cô trong trường. An là người đã giúp em học tập tiến bộ, nhất là môn Tiếng Anh.

Ở gần nhà An nên em biết, ngoài việc là một người trò giỏi, An còn là người con ngoan, ở nhà, bạn thường giúp mẹ nấu cơm, quét nhà và trông em. Bố mẹ bạn bận đi làm nên bạn đảm nhiệm nhiều việc trong gia đình và là người chị cả đảm đang, gương mẫu.

An là người bạn thân nhất của em. Được cùng học, cùng chơi với bạn, em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.

Leave a Reply