Viết bài văn sử dụng thao tác lập luận bác bỏ để bác bỏ ý kiến: ''Có tiền mua tiên cũng được"

Nhiều người cho rằng "có tiền mua tiên cũng được". Họ là những người luôn theo đuổi vật chất, sẵn sàng đánh đổi tất cả để có cuộc sống xa hoa. Thế nhưng họ đâu biết rằng trên đời này có còn biết bao nhiêu thứ không mua được bằng tiền, bằng vật chất.

có tiền mua tiên cũng được

Tiền phải chăng chỉ là một phương tiện cuộc sống mà thôi. Bởi biết bao nhiêu người dù có rất nhiều tiền trong tay, sẵn sàng chi hằng tỉ đô hay cả gia tài để chữa trị một căn bệnh quái ác. Thế nhưng tất cả những nỗ lực của họ chỉ là hư vô. Bởi sức khỏe không thể mua được bằng tiền được. Và cũng không ít người ngồi trên đỉnh kim tiền lại không ít lần phải tranh đua, cấu xé để tranh giành vị trí đó. Cũng vì vậy mà không ít gia đình người giàu có diễn ra cảnh anh em hãm hại, vu oan giáng họa nhau để chiếm gia sản phần riêng. Tình cảm anh em, tình cảm gia đình chỉ là thứ hư vô. Người được sinh ra trong gia đình bình dị, cảm nhận được tình cảm của người thân hằng ngày bên cạnh mà tôi cảm thấy xót xa thay cuộc sống xa hoa mà lạnh lẽo tình người của họ. Tiền có thể đem đén cho họ nhiều thứ nhưng lại tước đi những thứ còn quý giá hơn.

Leave a Reply