"Được lắng nghe là nhu cầu cần thiết của con người". Em hãy nêu suy nghĩ về ý kiến trên

I. Mở bài:

Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận "Được lắng nghe là nhu cầu thiết yếu của con người"

II. Thân bài:

1. Giải thích:

- Lắng nghe là một trong những cách truyền tải thông điệp từ trái tim đến trái tim, giúp tâm hồn của chúng ta rộng mở và xa hơn là tôn trọng, yêu thương lẫn nhau

- Được lắng nghe là được người ta công nhận, được người ta thấu hiểu và có thể nói lên tiếng lòng từ sâu thẳm con tim

Được lắng nghe là nhu cầu cần thiết của con người

2. Bàn luận:

- Được lắng nghe là bạn đã được chia sẻ, được thấu hiểu và cảm thông.

- Được lắng nghe là chìa khóa để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, mở cửa hạnh phúc gia đình và thành công trong cuộc sống.

- Hãy lắng nghe và thấu hiểu chính mình thì ta mới lắng nghe và thấu hiểu người khác.

- Hãy lắng nghe chân thành, tập trung và có chọn lọc.

3. Dẫn chứng:

- Sống ở trên đời, bất cứ khi nào có những chuyện phiền muộn, có một ai đó ở bên san sẻ, lắng nghe bạn thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và dần lấy lại được cảm xúc tích cực

- Có 1 cô gái nghèo thích hát nhưng bị thầy giáo loại khỏi danh sách hát. Cô khóc rồi chạy đến công viên. Ngồi trên ghế đá, cô thầm hát và có một ông lão đã vỗ tay khi cô hát xong. Nhiều năm trôi qua, cô gái ấy trở thành ca sĩ và một lần về lại chốn cũ, cô phát hiện người động viên, giúp đỡ và nghe cô hát là một ông lão điếc. Nhưng ông đã lắng nghe giai điệu tiếng hát từ trái tim ông. Trái tim chính là đôi tai của tâm hồn. Nó có thể lắng nghe được thanh âm của vạn vật

III. Kết bài:

Khẳng định lại vấn đề: Được lắng nghe là một trong những nhu cầu tinh thần thiết yếu của con người.

Leave a Reply