Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về việc sử dụng các trang mạng xã hội hiện nay một cách hiệu quả

"Tôi thấy mạng xã hội hiện nay là một môi trường rất tự do, không ai cấm đoán mình tương tác với cộng đồng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu vào một ngày, bạn là người bị đem ra "ném đá", bị cười cợt trên mạng xã hội, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Trả lời được điều này, bạn sẽ có cách hành xử đúng mực.

Hãy đặt mình vào người khác thì sẽ tự khắc biết mình phải làm gì trong cộng đồng mạng! Đừng trở thành kẻ chụp giật thông tin và vi phạm pháp luật khi phát tán thông tin sai sự thật.

Bạn có thể hời hợt với một status nói về những chuyện mông lung hay hình ảnh thông tin về một vật vô tri, vô giác, một chiếc bánh, cái quần, cái áo… nhưng khi tiếp nhận thông tin liên quan đến danh dự, nhân phẩm con người, hạnh phúc một gia đình và cả sinh mạng chính trị người khác thì phải xử lý nguồn tin cực kỳ thận trọng.

Đó có thể là một nguồn tham khảo nhưng đừng vội quy kết.

Không ai cấm chúng ta phê phán, chê bai điều gì nhưng thay vì " đạp" người ta xuống bùn, hãy mở cho người ta một con đường sống, hãy giúp cho vấn đề trở nên tốt hơn chứ đừng đụng đâu chửi đó."

1) Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về việc sử dụng các trang mạng xã hội hiện nay một cách hiệu quả.

2) Qua đoạn trích em hiểu như thế nào về hiện tượng "ném đá" trên mạng xã hội ?

3) Em hãy rút ra bài học sâu sắc cho bản thân từ đoạn trích?

GỢI Ý

1.

- Khẳng định vai trò, sức phổ biến của mạng xã hội.

- Nhắc qua về ưu điểm - hạn chế của mạng xã hội.

- Trình bày các cách thức để sử dụng mạng xã hội hiệu quả:

+ Tìm hiểu tổng quan về mạng xã hội (Kết cấu tổ chức; chính sách sử dụng; tình hình người dùng; nhóm đối tượng có thể liên hệ qua MXH,...)

+ Tiến hành bảo mật bằng các tiện ích do MXH cung cấp song song với đề phòng, cảnh giác với các đối tượng chỉ quen biết qua mạng xã hội (không cung cấp thông tin cá nhân, gia đình,...; hạn chế việc gặp gỡ trực tiếp, nếu nhất định phải gặp thì nên thông báo với người tin cậy về thời gian, địa điểm gặp mặt; hạn chế đăng, chia sẻ ảnh, video cá nhân hoặc người khác khi chưa được đồng ý;...)

Sử dụng các trang mạng xã hội hiện nay một cách hiệu quả

+ Báo cáo với chủ thể quản lý về trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chung.

+ Tuyệt đối không tham gia phát tán, chia sẻ,... các nội dung không chính thống, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến đời sống riêng tư người khác.

+ Thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện những đối tượng đáng ngờ, hành vi vi phạm pháp luật xuất hiện trên MXH.

+ Bảo vệ sức khỏe: hạn chế thời gian online bằng các ứng dụng tiện ích, sử dụng nguồn sáng phù hợp bằng phần mềm điều chỉnh ánh sáng xanh

2. 

"Ném đá" trên mạng xã hội là hiện tượng tiêu cực, thường thể hiện bằng việc phê phán, chỉ trích ai đó thông qua những "thông tin liên quan đến danh dự, nhân phẩm con người, hạnh phúc một gia đình và cả sinh mạng chính trị người khác" mà không có căn cứ vững chắc.

3. 

Bản thân phải nhìn nhận mạng xã hội không chỉ là thể giới ảo. Trong thời đại hiện nay, mỗi hành vi bạn thực hiện ở mạng xã hội đều phải chịu trách nhiệm cả về đạo đức và pháp luật. Mỗi một bình luận, mỗi một lượt tương tác, mỗi một hành vi phán quyết không có căn cứ chuẩn xác đều có thể cướp đi sinh mạng hữu hình và vô hình của một ai đó. Trước khi hành động, hãy đặt quyền lợi chính đáng của người khác trên ý muốn thỏa mãn bản thân.

Leave a Reply