Steve Jobs từng cho rằng: "Tôi thực sự cảm thấy tự hào về những điều chúng tôi đã không làm cũng như những điều tôi đã làm. Sự cách tân chính là nói ‘Không’ với cả nghìn thứ”. Anh chị hiểu ý kiến này như thế nào?

DÀN Ý

I. Mở bài: Dẫn dắt vấn đề: sự cách tân chính là nói "Không với cả nghìn thứ"

II. Thân bài:

- Căn nguyên của câu nói:

+ Xét theo cuộc đời của Steve Jobs: điều đã làm là những hoài bão, ước mơ một thời. Còn điều không làm là những thú vui, tận hưởng tầm thường

+ Sự cách tân đó có thể hiểu chính là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với chính mình, cố gắng để điều tiết hành vi để gặt hái quả ngọt

Steve Jobs

- Biểu hiện:

+ Là khi từ chối những lời mời đường mật, cám dỗ của cuộc sống để làm những công việc chính đáng, để theo đuổi đam mê 

+ Là khi đấu tranh tư tưởng với bản thân để có thể dành trọn thời gian thực hiện những điều cần làm và đáng làm

- Bàn luận:

+ Trong cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, phải biết nói "Không" với cả nghìn thứ để có thể tập trung làm những điều cần thiết nhất, những điều đáng giá nhất

+ Những điều mà Steve Jobs đã làm chính là những điều đã giúp ông làm nên thành công rực rỡ của ngày hôm nay

+ Có nhiều bạn trẻ đã không biết cách chối từ những cám dỗ, đã làm những điều không nên làm. Đây là điều thật đáng tiếc

+ Cảm giác tự hào, mãn nguyện về những thành tựu đã đạt được; dám nói "không" với cả nghìn thứ để nhằm vào công việc chính là thành công trong cuộc chiến với bản thân

III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề: giá trị của sự cách tân

Leave a Reply