Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về nạn bạo hành trong xã hội hiện nay

Mở bài:

Giới thiệu với nạn bạo hành trong xã hội 

Ví dụ: trong xã hội hiện nay có nhiều vấn đề rất đáng lo ngại ở cộng đồng, đặc biệt cần giải quyết tiêu biểu nhất là nạn bạo hành. 

Bạo hành xã hội có thể diễn ra ở moị lứa tuổi

Thân bài:

Định nghĩa về nạn bạo hành 

Bạo hành xã hội có thể diễn ra ở moị lứa tuổi, môĩ cá nhân do bất đồng quan điểm hoặc do mâu thuẫn cá nhân.Những mâu thuẫn diễn ra phức tạp chưa có đường lối giải quyết êm đẹp hoà thuận nên dẫn đến bạo hành xã hội. 

Trong xã hội hiện nay ở đâu đó vẫn còn rất nhiều nạn bạo hành. Vậy thế nào là nạn bạo hành? Đó là hành động và lời nói có tính chất vũ phu ,dùng bạo lực hay thậm chí là đánhđạp tra tấn một ách dã man,bất chấp hết cả đạo lí và pháp luật để làm tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn người khác 

Hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến gia đình, xã hội: 

Gây ra nhiều tổn thương tâm lí cũng như là thể xác 

Gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho những đối tượng bị bạo hành 

Bình luận vấn đề 

Bạo hành là hành động xấu cần lên án vì: Làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của con người. 

- Làm ảnh hưởng đến tâm lí, sự phát triển nhân cách, đặc biệt là tuổi trẻ. 

- Ảnh hưởng đến bộ mặt văn hóa, văn minh xã hội. Bạo hành trong gia đình gây ra mối bất hoà, ảnh hưởng nặng nề tới sự bền vững của gia đình và xã hội; người bị bạo hành bị tổn thương về thân thể, tình cảm, lòng tự trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ thơ - Bạo hành trong xã hội ảnh hưởng tới tâm lí, nhận thức, cách ứng xử của con người…làm cho quan hệ giữa người và người trở nên xấu đi, đạo đức bị băng hoại. 

nạn bạo hành trong xã hội

Đề xuất giải pháp. 

- Cần lên án đối với nạn bạo hành. 

- Cần xử lí nghiêm khắc hơn với những người trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành. 

- Cần quan tâm, giúp đỡ kịp thời đối với nạn nhân của bạo hành. 

Cần nghiêm khắc lên án và tìm biện pháp ngăn chặn để bảo vệ đạo đức xã hội, mang lại sự bình yên cho gia đình và xã hội. 

Thái độ và bài học nhận thức của bản thân trước nạn bạo hành hiện nay. 

Nêu cảm nghĩ về bài học trên 

Kết bài:

Em nghĩ nếu nạn bạo lực học đường không được ngăn chặn và đẩy lùi sớm thì đó là một cái họa của đất nước và dân tộc. Không biết xã hội sẽ đi về đâu khi bộ phận không nhỏ của tuổi trẻ hôm nay sống không có lí tưởng, đi ngược lại truyền thống đạo lí có tự nghìn xưa của dân tộc, sống theo lối sống cá nhân, ăn chơi hưởng lạc, sống không có mục đích ở ngày mai.

Leave a Reply