Văn tự sự - Lựa chọn

Bạn thi Anh văn chuyên ngành thường không đạt, tôi gợi ý bạn nên đi học thêm vào buổi tối. Bạn rầu rĩ “không có tiền”. Nhà trường có chính sách hỗ trợ' sinh viên vay tiền, bạn đăng kí liền. Đến ngày giải ngân, nhận được 1,5 triệu.

Lựa chọn

Tôi tưởng bạn sẽ lấy tiền đầu tư cho việc học thêm. Nhưng hôm sau vào lớp, tôi ngạc nhiên thấy bạn hí hoáy với chiếc điện thoại di động mới tinh, hỏi ra mới biết bạn lấy tiền vay vốn đế sắm nó cho bằng bạn bằng bè. Được một thời gian, chiếc điện thoại cũng ít người gọi đến. Lúc ấy bạn mới tiếc về quyết định của mình rồi tự nhủ: “Thôi để lần sau...”. Nhưng đâu phải cơ hội nào cũng đến hai lần...

Leave a Reply