Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về biển cả với đời sống của con người

DÀN Ý

Mở bài: Giới thiệu đôi nét về biển cả ở Việt Nam ví dụ biển Đông

Thân bài: 

Môi trường đa dạng bao gồm nhiều thành phần trong đó có con người và biển cả. Từ ngày xưa đến nay biển luôn là nguồn thu nhập sống cho mọi gia đình làng chài. Một số nguồn tài nguyên sinh vật ở vùng biển nước ta: có hơn 160.000 loài và có hơn 10.000 loài thực vật, động vật biển là 32,5 tỷ tấn trong đó loài cá chiếm 86% so với các loài khác. Biển cung cấp nguồn hải sản tươi sống với đa dạng loài, hải sản tươi sống còn được đưa đến các nhà hàng phục vụ ẩm thực của mọi người. Biển còn là nguồn tài nguyên khoáng sản vô tận mà các nhà khai khoáng đang khai thác, nó đa dạng về thể loại trong đó có xăng dầu, dầu đốt phục vụ cho đời sống hàng ngày của con người. Nói vô tận nhưng hiện nay các nguồn tài nguyên này đang dần bị cạn kiệt vì sự khai thác vô số, bên cạnh đó còn do máy móc, thiết bị còn lạc hậu chưa thể khai thác sâu hơn và giá thành của dầu sau khi bán ra thị trường nước ngoài còn rẻ mạc, họ có máy móc hiện đại dầu thô sẽ được lọc thành dầu cung cấp nguồn nhiên liệu phục vụ đời sống nên giá sẽ cao hơn khi chúng ta mua lại. Biển khúc khuỷu, nhiều hòn đảo nhỏ và những dãy núi nhỏ nằm rải rác trên biển do tạo hóa ban tặng làm cho biển của chúng thêm bao phần đẹp như biển Đà Nẵng, Sầm Sơn...đều là những địa danh nổi tiếng với lượt du khách tham gia mỗi năm khá cao và cũng được đón nhận nhiều lượt khách nước ngoài đến thăm. Biển và đại dương chiếm 71% so với tổng thể của trái đất mà các nhà khoa học đã công nhận biển chính là sự sống của con người, sự sống của trái đất. Nhắc đến biển ng ta không khỏi nhắc đến tài nguyên muối, mỗi năm ng dân sản xuất ra hàng ngàn tấn muối nhằm phục vụ đời sống cộng đồng. Không ai có thể kể hết được những lợi ích từ biển cả mang lại cho con người nhưng hiện nay biển cả đang bị ô nhiễm nặng nề chính do những hành động thiếu ý thức của con người, người dân và các nhà máy thải nước thải sinh hoạt, chất hóa học từ các nhà máy khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, các loài sinh vật không có môi trường sống, làm giảm đi nguồn hải sản phong phú. 

Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về biển cả với đời sống của con người

Vì vậy, mỗi người trong chúng ta đang sống hãy suy nghĩ hành động có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên vì nguồn tài nguyên nước ta đang dần bị cạn kiệt, bao vệ môi trường nói chung và môi trường biển bằng cách không xả rác bừa bãi và không thải nước sinh hoạt xuống dòng sông nó sẽ đổ ra biển lớn. Hãy là người khách du lịch có văn minh, không xả rác ra bãi biển. Tuyên truyền mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường biển chính là đang bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta trước sự biến đổi của mẹ thiên nhiên. Nhà nước cần có nhiều hành động, chính sách nghiêm khắc hơn nữa để xử phạt những người, những tập thể có hành động làm ô nhiễm môi trường biển và môi trường nói chung. 

Kết bài: Nêu suy nghĩ của bạn

Leave a Reply