Vứt rác bừa bãi là một hiện tượng rất phổ biến trong các trường học. Hãy viết một đoạn văn 12 đến 15 câu trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng trên, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu cầu khiến, gạch chân câu cầu khiến

DÀN Ý

I. Mở đoạn: Giới thiệu về hiện tượng vứt rác bừa bãi

II. Thân bài:

- Thực trạng hiện tượng vứt rác bừa bãi ở trong trường học 

+ Các loại rác đang tồn tại nhiều, nghiêm trọng: bao ni lông, vỏ bánh kẹo,chai lọ, giấy vụn,...

+ Ảnh hưởng xấu đến cảnh quan trường học

Vứt rác bừa bãi là một hiện tượng rất phổ biến trong các trường học

- Cách giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cảnh quan trường học:

+ Giáo dục ý thức học đường cho học sinh

+ Triển khai các hoạt động ngoại khóa để học sinh hiểu hơn về vai trò môi trường sống để ngưng hành vi xả rác bừa bãi

- Rút ra bài học:

+ Ủng hộ phong trào "Vì một môi trường không có rác"

+ Bản thân cần phải học cách bảo vệ cảnh quan trường học cũng như là môi trường sống

+ Tuyên truyền cho mọi người cùng biết

III. Kết bài: Khẳng định vứt rác là 1 hiện tượng cần phải loại bỏ sớm để bảo vệ cảnh quan môi trường

Leave a Reply