Anh (chị) viết một bài văn (không quá 400 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng sống vô cảm của một số thanh, thiếu niên hiện nay

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách làm bài văn nghị luận: Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

- Kết cấu rõ ràng, lập luận chặt chẽ; diễn đạt mạch lạc, sáng rõ.

2. Yêu cầu về kiến thức: Có thể trình bày nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý sau:

- Nêu được vấn đề cần nghị luận: Hiện tượng sống vô cảm của một số thanh, thiếu niên hiện nay.

Hiện tượng sống vô cảm của một số thanh, thiếu niên hiện nay

- Những biểu hiện của lối sống vô cảm: không cảm xúc, thờ ơ, lạnh lùng trước niềm vui, nỗi đau của người thân, bạn bè, đồng loại. HS đưa ra một số dẫn chứng từ thực tế đời sống: Thái độ vô cảm, nạn bạo hành trong học đường, ở địa phương. Thái độ vô cảm trước bất hạnh của người khác: người già, tàn tật, tai nạn...

- Nêu được nguyên nhân của lối sống vô cảm:

+ Thiếu sự quan tâm giáo dục về tình cảm, nhân cách của gia đình, nhà trường, các đoàn thể, cộng đồng.

+ Ảnh hưởng lối sống thiếu văn hoá của thời kì kinh tế thị trường

+ Thiếu ý thức rèn luyện, tự bồi dưỡng đạo đức, tình cảm, tinh thần của mỗi cá nhân.

- Tác hại của lối sống vô cảm:

+ Với bản thân: Thiếu nhân cách, thiếu nhân tính.

+ Với cộng đồng: Thiếu sự đồng cảm, gắn bó, sẻ chia.

- Nêu thái độ trước hiện tượng sống vô cảm:

+ Biết phê phán, lên án hiện tượng này

+ Cần biết sống có tình cảm, cảm xúc, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

Leave a Reply