Các bạn em chỉ thích tò chơi điện tử mà tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới thiên nhiên, em hãy chứng minh cho bạn thấy: Thiên nhiên là nơi cho ta sức khỏe, hiểu biết và niềm vui vô tận. Và vì thế chúng ta cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên

Học trò là lứa tuổi ham chơi, thích khám phá. Nhu cầu giải trí của các bạn sau những giờ học căng thẳng khá lớn. Nắm bắt được nhu cầu đó, ngành giải trí đã phát triển đa dạng, phong phú những hình thức giải trí thú vị, hấp dẫn: Điện tử, truyền hình, ca nhạc... Các bạn sớm bị thu hút bởi những trò giải trí hiện đại đó, nhiều bạn say mê chúng mà lãng quên, thờ ơ với thiên nhiên vốn nhiều hữu ích bên ngoài. Thiên nhiên là nơi đem lại cho chúng ta sức khỏe, sự hiểu biết và niềm vui vô tận. Nếu các bạn quan tâm hơn, giải trí cùng thiên nhiên, chắc chắn nó sẽ còn hấp dẫn và quyến rũ hơn những trò giải trí hiện đại mà các bạn đang say mê.

Thế giới sinh vật phong phú cũng luôn mời gọi những người thích tìm hiểu

Không ai có thể phủ nhận sự hấp dẫn cũng như khả năng giải trí từ những trò chơi kia mang lại. Chơi điện tử giúp xả stress rất tốt, rèn luyện khả năng phản ứng nhanh nhẹn, trong xử lí tình huống; xem tivi mang lại cho ta nhiều kiến thức, hiểu biết về thế giới ở nhiều mặt; ca nhạc là nguồn đồng cảm, giải trí cho tâm hồn...Cách nào cũng có nhiều lợi ích, tuy nhiên các bạn quá say mê với chúng mà lãng quân thiên nhiên xung quanh, hóa ra nó gây cho các bạn những điều không tốt. Các bạn ngồi lì trước màn hình máy tính, màn hình tivi hàng giờ liền không rời mắt. Điều này có hại cực kì cho mắt của bạn, nó gây ra nhiều bệnh về mắt. Bên cạnh đó, mải giao tiếp với máy tính mà không giao lưu bên ngoài làm các bạn trở nên ù lì, khả năng ăn nói, giao tiếp kém cỏi gây trở ngại trong mọi mối quan hệ của bạn sau này. Việc ngồi mãi trước máy tính, tivi làm tốn khá nhiều thời gian của bạn, nhiều khi các bạn không biết điều tiết thời gian của mình, để nó trôi đi vô bổ. Nhiều chương trình phim ảnh không mang lại lợi ích gì mà các bạn cứ chú tâm vào, chúng quả thật lãng phí thời gian. Nếu các bạn dùng thời gian đó để ra bên ngoài, khám phá thiên nhiên, thư giãn cùng thiên nhiên các bạn sẽ nhận thấy thiên nhiên thật thú vị biết bao.

Thay vì ngồi trong phòng ngột ngạt với ánh đèn, máy quạt...khi ra ngoài vườn nhà, môi trường xung quanh hay các công viên, sở thú...để thư giãn với khí trời dịu mát bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Môi trường trong lành, xanh mát tạo cho con người nhiều cảm hứng sáng tạo, tăng năng lượng cho những giờ làm việc căng thẳng. Môi trường xung quanh còn cung cấp cho chúng ta nhiều thức ăn tươi ngon như rau xanh, trái cây...đây là những loại không thể thiếu trong thực đơn dinh dưỡng của chúng ta. Nếu tự tay mình trồng được một vườn rau hoặc vài cây trái cho gia đình thì còn gì thú vị bằng?

thiên nhiên vẫn còn chứa đựng biết bao bí ẩn chờ đợi con người khám phá

Không chỉ mang lại sức khỏe cho con người, thiên nhiên vẫn còn chứa đựng biết bao bí ẩn chờ đợi con người khám phá. Các bạn có thể vận dụng những gì đã học vào nghiên cứu, tìm tòi thực tế trong thiên nhiên, như thế môn học sẽ thú vị hơn. Thế giới sinh vật phong phú cũng luôn mời gọi những người thích tìm hiểu, khám phá. Thật hấp dẫn khi được trực tiếp phát hiện những điều mới lạ, thú vị từ thiên nhiên. Biết đâu bạn lại say mê thiên nhiên không dứt ra được thì sao?

Các bạn cho rằng nghiên cứu tìm hiểu thì mệt mỏi, chán ư? Thế bạn muốn gì từ thiên nhiên nào? Thiên nhiên sẽ cho bạn tất cả. Bạn say sưa với những cảnh đẹp lãng mạn trong phim? Những cảnh đó cũng lấy từ thiên nhiên đó bạn. Bạn có thể thi tham quan đó đây, đến những nơi nổi tiếng như trong phim cũng được. Những cuộc picnic đầy thú vị với gia đình, bạn bè cũng là những điều kiện để bạn tìm một chỗ lí tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn. Các bạn có thể lên rừng hay xuống biển, đến những bờ ruộng, hay ven suối, gò đồi, thảo nguyên...nếu các bạn ưa mạo hiểm. Hoặc các bạn đến với sông nước miệt vườn, nơi các bạn có thể thưởng thức nhiều loại hoa quả lạ, hấp dẫn...Các bạn có thể làm cho mình bộ sưu tập sinh vật như: lá cây, bướm...cũng thật tuyệt vời phải không nào?

Thiên nhiên mang lại cho chúng ta sức khỏe, hiểu biết và niềm vui vô tận, vậy nên chúng ta phải gần gũi thiên nhiên hơn. Thiên nhiên đang đứng trước những nguy cơ bị tàn phá, các bạn hãy ra sức góp phần bảo vệ thiên nhiên, đó là việc làm có ý nghĩa. Đừng quá say mê với những trò giải trí tiêu khiển hiện đại kia, cái nào cũng có giới hạn thôi các bạn. Gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên sẽ giúp các bạn thêm yêu cuộc sống hơn và cuộc sống sẽ tràn đầy ý nghĩa.

Leave a Reply