Cảm nhận của anh/chị về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách trình bày cảm nhận về một nhân vật trên cơ sở phân tích nhân vật. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức:

- Nêu được vấn đề cần nghị luận, giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật

- Phân tích, cảm nhận về nhân vật bà Hiền với những đặc điểm sau:

Cảm nhận của anh chị về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội

+ Bà là nhân vật trung tâm của truyện ngắn Một người Hà Nội. Bà là người sống thẳng thắn, chân thành, thức thời và thực tế.

+ Bà là người có lòng tự trọng.

+ Bà là người có tâm hồn cao đẹp.

+ Bà luôn gìn giữ, bảo vệ, yêu quý nếp sống văn hóa của người Hà Nội.

- Nghệ thuật miêu tả nhân vật.

Nhân vật được đặt trong nhiều mối quan hệ; nhân vật được tái hiện qua ngôn ngữ người kể chuyện ở ngôi thứ nhất; lời thoại nhân vật sinh động, có cá tính... để khắc họa tính cách nhân vật.

- Cái nhìn và thái độ của nhà văn:

Nhìn thẳng vào sự thật; trân trọng, ca ngợi, yêu quý nhân vật (Nhất là những đoạn trữ tình ngoại đề)

Leave a Reply