''Để sống một cuộc dời sáng tạo, chúng ta phải để mất nỗi sợ hãi sẽ làm sai'' Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về ý kiến trên

I. Mở bài:

Dẫn dắt vấn đề: Để sống một cuộc đời sáng tạo, chúng ta phải để mất nỗi sợ hãi sẽ làm sai

II. Thân bài:

1. Giải thích:

- Cuộc đời sáng tạo là cuộc đời dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khuôn khổ của định kiến để vươn đến thành công

Để sống một cuộc dời sáng tạo

2. Nguyên nhân của nỗi sợ: 

- Thắng lợi không tự đến với bất cứ ai mà phải chiến đấu cật lực để giành lấy, vì vậy nỗi sợ thất bại sẽ ngăn ta bước vào cuộc chiến, nên cơ hội thành công chỉ là con số không tròn trĩnh. 

- Nick Vujisic, người không tay chân, tấm gương sáng về nghị lực phi thường cho rằng: “Chúng ta thường bị bao bọc bởi những nỗi sợ – sợ người ta nghĩ gì về mình, sợ khi nghĩ đến tương lai, sợ thất bại…Và một khi bị nỗi sợ thống trị, bạn đã là người khuyết tật rồi”. Vì vậy, đừng dìm cuộc đời mình trong bóng đêm của sợ hãi để rồi tự biến mình thành người “khuyết tật tinh thần” thảm hại

3. Biểu hiện: 

- Khi một nhân viên có một ý tưởng mới hay muốn một vị trí nào đó mà không dám mở miệng đề xuất với lãnh đạo, thì làm sao có thể có cơ hội để đạt được điều mình muốn. 

- Khi muốn nhận được lời khuyên của một người thành công mà không dám mở lời thì chỉ có thêm được nỗi sợ bị từ chối mà thôi.

4. Bàn luận:

- Những người nào kiểm soát được nỗi sợ, vượt qua nó để tiếp tục bước tới thì họ sẽ sống cân bằng và dễ gặt hái được thành tựu hơn.

- Ngược lại những ai cứ lẫn tránh, để nỗi sợ hãi ngày một lớn dần và lấn át họ, ý chí hành động của họ sẽ bị tê liệt, họ dễ bỏ lỡ cơ hội, sống cuộc sống với nhiều bi kịch tinh thần, đầy phẫn uất và thất vọng. 

III. Kết bài:

Khẳng định lại vấn đề: Việc nhận ra và nắm bắt cơ hội phụ thuộc vào năng lực, ý chí, khát vọng và sự dũng cảm đón nhận cơ hội của từng cá nhân.

Leave a Reply