Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh / chị về "Văn hóa cảm ơn" trong thời đại hiện nay

Gợi ý

-  Cảm ơn là một hành vi ứng xử thuộc phạm trù đạo đức:

+ Lời cảm ơn như một nhịp cầu gắn kết con người lại với nhau. 

+ Bày tỏ được tấm lòng của người được giúp đỡ với người giúp đỡ người khác. 

=> Giúp xã hội trở nên gắn kết, tăng sự gắn bó giữa người với người

Văn hóa cảm ơn

- Thực trạng:

+ Giới trẻ thờ ơ, vô cảm với người khác

+ Văn hóa cảm ơn chìm vào quên lãng

+ Đời sống thị trường khiến người ta bớt quan tâm đến nhau, tính toán nhiều hơn. Điều này khiến thế hệ trẻ bị tác động mạnh về hành vi ứng xử

- Tác hại:

+ Tạo ra những con người chai lỳ, vô cảm, khiến cho xã hội mất đi sự gắn kết, lẻ tẻ, rời rạc. 

+ Không thụ động nhận và mang ơn người khác quá nhiều. 

=> Khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

- Rút ra bài học

Leave a Reply