"Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới lí do bạn bắt đầu", hãy nêu suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên

Mở bài:

Nêu vấn đề và câu nói

Thân bài:

Dẫn dắt vấn đề và giải thích từ bỏ cuộc: Từ bỏ đi việc mà mình đang làm, hay từ bỏ đi ước mơ mà mình đang cố gắng thực hiện

- Trong cuộc sống, mọi sự thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Đằng sau mỗi một sự thành công là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của ai đó. Có thể những điều đó phải đổ bằng mồ hôi, nước mắt hay sự dày công suy nghĩ từ rất nhiều người, rất nhiều thời gian mới có thể kiến tạo nên được

Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới lí do bạn bắt đầu

- Từ bỏ khi bạn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ hay sự cố gắng của bản thân đồng nghĩa với việc bạn đã đánh mất đi cơ hội tốt cho bản thân mình và đánh mất đi sự cố gắng, nỗ lực mà bạn đã dành được. Tất cả những điều mà bạn làm trước đo đều uổng công vô ích và nó không có nghĩa lý gì.

- Khi bạn thất bại, bạn mệt mỏi bạn nghĩ thôi nên bỏ cuôch nghĩa là bạn đã sai điều đó chỉ chứng tỏ bạn đang chạy chốn sự việc mà không tìm cách tháo gỡ chúng, điều đó chỉ làm bạn mất đi tính kiên trì và sự sáng tạo

- Đôi khi chúng ta đang cảm thấy thỏa mãn những gì đang có hay đã làm được mà dừng chân lại và không phấn đấu nữa, lúc đó có thể bạn đã thành công nhưng sau này bạn sẽ hối hận

- Trích dẫn một số câu nổi tiếng như:

"Kẻ thất bại luôn nhìn thấy khó khăn trong từng cơ hội.Người thành công luôn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn". Tất thảy những khó khăn đó chỉ là đang thử thách sự kiên nhẫn của bản thân mỗi chúng ta.

- Có rất nhiều người đang nghĩ dù có nỗ lực hơn nữa thì cuối cùng vẫn thế. Nhưng không dù có không được gì nhưng những gì chúng ta trải qua sẽ dạy cho chúng ta những bài học đắt giá, những kinh nghiệm sống mà không phải ai muốn cũng có được.

- Tuy nhiên, bỏ cuộc không có nghĩa là xấu, có thể từ bỏ thói quen xấu trong cuộc sống là một điều không hề dễ dàng vì chúng đã là những thói quen, hành động thường ngày như: hút thuốc lá hay uống rượu... Vậy để giải quyết chúng ta hãy tự lập cho bản thân 1 bản kế hoạch, một mục tiêu cụ thể giúp ích cho bản thân để bản thân không bị những thói quen đó ngày càng lún sâu thêm nữa: Ví dụ: Thay vì hút thuốc, uống cafe mỗi sáng hãy dậy sớm bước ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành và chạy bộ. Điều này mang đến sức khỏe và sự thoải mái trước khi chúng ta bắt đầu làm việc vào một ngày dài. Lập mục tiêu phấn đấu để đỗ đại học cho bản thân: phải học hàng chăm chỉ, làm bài tập về nhà. Ôn luyênh tổng hợp lại các chuyên đề, luyện nhiều đề để tìm ra lỗ hổng và một ngày chủ dành 30 phút đến 1 tiếng để sử dụng điện thoại

Kết bài:

Trích dẫn lại câu nói và nêu suy nghĩ của bạn

Leave a Reply