Một nhà triết học nói: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có...Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra”. Anh (chị) hãy bình luận câu nói đó. (Yêu cầu lập dàn bài đại cương)

Một nhà triết học nói: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy, và nó phải tự làm bằng tự do của chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra”.

Anh (chị) hãy bình luận câu nói đó. (Yêu cầu lập dàn bài đại cương)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Đề bài nêu một vấn đề rất quan trọng và lí thú: Phẩm chất, nhân cách con người do chính con người tạo nên: “Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra”.

Để làm đề này trước hết hãy tìm hiểu nội dung tư tưởng trong câu nói, xem nó đúng hay sai? Liệu tư tưởng đó có xem nhẹ vai trò của môi trường, điều kiện khách quan của xã hội không? Có quá coi trọng vai trò chủ quan không? Vậy nên hiểu câu nói đó thế nào cho đúng. Hãy vận dụng vốn kiến thức để kiểm tra xem câu nói đó đúng như thế nào?

Nếu đúng thì em phải làm gì để trở thành con người mà em mong muốn?

Vai trò quyết định của mỗi người đối với số phận của mình

DÀN BÀI

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề bình luận, dẫn câu nói của nhà triết học.

2. Thân bài

- Giới thiệu tư tưởng cơ bản của câu nói:

+ Đặc điểm của con vật.

+ Đặc điểm của con người và nhiệm vụ trở thành người đặt ra cho mỗi người.

- Đánh giá câu nói đúng hay sai?

+ Vai trò của điều kiện gia đình, xã hội rất quan trọng nhưng không quyết định.

+ Vai trò của bản thân cá nhân mỗi người là quyết định.

+ Nêu các ví dụ chứng minh.

3. Kết bài

Vai trò quyết định của mỗi người đối với số phận của mình.

Leave a Reply