Suy nghĩ của anh (chị) về việc: “Nhiều bạn trẻ quên nói lời xin lỗi khi mắc lỗi”, (viết không quá 400 từ)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

- Yêu cầu về kĩ thuật: Thí sinh có thể nêu ý kiến riêng, trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chân thành, hợp lí, chặt chẽ, có sức thuyết phục.

- Nêu được vấn đề cần nghị luận

- Nêu hiện tượng: Thực tế trong học đường cũng như ngoài xã hội có nhiều bạn trẻ quên nói lời xin lỗi khi mắc lỗi.

Nhiều bạn trẻ quên nói lời xin lỗi khi mắc lỗi

- Nêu nguyên nhân và phân tích:

+ Nguyên nhân: nhận thức của bản thân trong học tập, trong đời sống còn hời hợt (chủ quan). Sự biểu hiện của mọi người trong cộng đồng còn ít ỏi (khách quan).

+ Phân tích: Người mắc lỗi không có thói quen xin lỗi có thể là chưa tự nhận ra những sai trái của mình, chưa có cơ hội để sửa chữa. Đồng thời chưa biết làm cho người khác hài lòng. Nó còn thể hiện nếp sống thiếu văn hoá trong ứng xử, trong giao tiếp.

Có nhiều bạn trẻ mắc lỗi mà không xin lỗi đó là một thực tế đáng buồn.

- Bày tỏ thái độ và ý kiến: Hiện tượng trên chưa thể hiện nếp sống văn minh văn hoá. Bản thân cần rèn luyện thói quen tốt trong ứng xử “khi mắc lỗi phải xin lỗi”.

Leave a Reply