Văn nghị luận - Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường

GỢI Ý

I. Mở bài

- Giới thiệu và dẫn dắt vấn đề cần nghị luận: Xã hội ngày nay có rất nhiều vấn đề bức thiết đáng báo động cần được quan tâm và giải quyết. Như ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, các hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Nêu suy nghĩ đánh giá chung.

II. Thân bài

- Giải thích thế nào là “đời sống”: Đời sống chính là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bao gồm môi trường sống, sự vật, sự việc xảy ra xung quanh chúng ta.

- Nêu thực trạng: 

+ Đời sống của chúng ta đang ngày bị tổn hại nghiêm trọng do con người không có ý thức bảo vệ môi trường sống cũng như đời sống xã hội.

Ô nhiễm môi trường

+ Hiện nay chúng ta vẫn thấy môi trường, thiên nhiên đang từng ngày biến đổi.

+ Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng vì thế mà xuất hiện ngày càng nhiều ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, chăn nuôi của con người.

- Nguyên nhân:

+ Một phần là do sự thay đổi của tự nhiên nhưng phần nhiều là do con người chúng ta gây nên.

+ Vô số người không có ý thức đối với đời sống cùng với những hành động không đúng với quy luật tự nhiên nhưng vẫn được công nhận một cách hiển nhiên.

- Nêu hậu quả:

+ Môi trường bị tàn phá

+ Ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều đến con người.

...

- Đưa ra giải pháp: Mỗi người hãy tự có ý thức với đời sống của bản thân cũng như của xã hội...

- Mở rộng liên hệ...

III. Kết bài

- Nêu đánh giá chung: Chúng ta vẫn đang phải gánh chịu những hậu quả mà tự con người chúng ta mang lại. Hãy chung tay vì cộng đồng, vì môi trường, thiên nhiên, góp một phần nhỏ ý thức của mình để tạo nên phần lớn ý thức của toàn xã hội.

Leave a Reply