Văn tự sự - Phương pháp làm sáng da

Hẳn ai trong chúng ta cũng phải biết câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy chúng ta có thể suy ra: Muốn sáng, hãy gần đèn. Và một trong những thứ chúng ta muốn sáng nhất, đó chính là sáng da. Vậy tôi xin đề xuất một phương pháp sau, chúng ta cùng thực hiện: Ra chợ, đến các quầy nhang đèn, hỏi mua một cây đèn dầu!

Phương pháp làm sáng da

Tại sao phải là đèn dầu, vì câu nói kia là của ông bà ta, mà thời ông bà thì làm gì đã có đèn điện, đèn pin? Vậy “gần đèn” ở đây có nghĩa là gần đèn dầu! Mang đèn về nhà, chế đầu vô, đi bất cứ đâu: ra đường, vô rạp xi nê, trong lúc đi ngủ và ngay cả khi tắm, ta cũng lấy cây đèn dí sát vô da. Bất cứ ai nói ta điên, ta cũng mặc! Tôi tin chắc rằng, chỉ sau một thời gian tuân thủ triệt để biện pháp này, bạn sẽ có một làn da cực sáng, còn nếu như da không sáng thì... thôi!

Leave a Reply