Vào đại học có phải là con đường lập thân duy nhất? Hãy thế hiện quan niệm riêng của anh (chị) về vấn đề trên bằng một bài viết khoảng 400 từ

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu chung

- HS biết cách làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng xã hội; bố cục rõ ràng, chặt chẽ; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp.

- Nhận thức đúng đắn về con đường lập thân của giới trẻ hiện nay, hiểu được đúng giá trị của việc vào đại học: Đại học là một trong những con đường lập thân phổ biến của giới trẻ nhưng không phải là con đường lập thân duy nhất.

Vào đại học có phải là con đường lập thân duy nhất

2. Yêu cầu cụ thể:

Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, trình bày những quan điểm khác nhau, có thể tham khảo những ý sau:

a) Thanh niên phải biết kiếm tìm cho mình những con đường lập thân đúng đắn:

- Trách nhiệm của thanh niên chính là phải lập thân. Dó là quan niệm sống tích cực có từ thời phong kiến.

- Lập thân chính là xác định cho mình một chỗ đứng trong xã hội, khẳng định được bản thân với cả xã hội, thể hiện sự tồn tại có ý nghĩa của mình với xã hội.

b) Vào đại học là một trong những con đường lập thân phổ biến:

- Ngay từ thời phong kiến, người ta đã quan niệm: học hành thi cử chính là con đường lập thân của thanh niên. Đó là quan niệm có điểm đúng đắn. Bởi lẽ muốn có chỗ đứng trong xã hội về sau, mỗi người chuẩn bị cho mình nền tảng tri thức tốt và đầy đủ.

- Trong xã hội hiện đại, thi đại học cũng là con đường lập thân của thanh niên. Vào đại học sẽ tạo cho chúng ta cơ hội tốt để tiếp thu những tri thức hiện đại, làm nền tảng cho công việc trong tương lai. Vào đại học chúng ta cũng được tiếp cận sớm hơn với nghề nghiệp tương lai, được đào tạo để có những kiến thức, kĩ năng chuẩn bị cho nghề nghiệp sau này. Có được tấm bằng đại học cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp ta tìm được những việc làm tốt nhất về sau.

Vào đại học là một trong những con đường lập thân phổ biến

c) Vào đại học không phải con đường lập thân duy nhất:

- Có rất nhiều cách đế tiếp tri thức và kĩ năng chuẩn bị cho công việc và nghề nghiệp tương lai. Ta có thể tự học, hoặc học tập qua quá trình lao động thực tế để trang bị cho mình nền tảng tri thức phục vụ cho công việc tương lai.

- Hiện nay, hiện tượng chạy theo bằng cấp rất phổ biến. Nhiều người không có đủ khả năng thi đỗ vào các trường đại học nhưng do sức ép của gia đình, của xã hội vẫn cứ lao vào thi các trường đại học. Kết quả là vừa tốn sức, tốn thời gian, tốn tiền bạc trong khi không đạt được mục tiêu. Lại có một hiện tượng khác nữa là xã hội ra hiện nay đang rơi vào tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ra không tìm được việc làm, trong khi nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề thực tiễn lại đang thiếu. Nhiều người vẫn quan niệm làm công nhân không cao quý như các nghề bác sĩ, kĩ sư... Đó là quan niệm hết sức sai lầm trong xã hội hiện đại ngày nay.

- Có nhiều con đường lập thân chứ không chỉ có con đường vào đại học. Mỗi người cần xác định chính xác năng lực thực tế của bản thân, căn cứ vào yêu cầu cụ thể của xã hội để tìm cho mình con đường lập thân đúng đắn và phù hợp. Học đại học, cao đẳng hay trung học, học nghề... đều là con đường lập thân đúng đắn và tích cực. Điều quan trọng là ở bản thân mỗi người sẽ trang bị cho mình những gì để tạo lập chỗ đứng cho bản thân trong tương lai.

Leave a Reply