Hãy nói lên suy nghĩ của em về lời khuyên, lời dạy sau đây: "Đoàn kết tốt kỉ luật tốt"

Một trong 5 điều Bác Hồ kính yêu dạy thiếu niên, nhi đồng là: "Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt". Điều dạy ấy đã khắc sâu vào tâm hồn hàng triệu thiếu nhi Việt Nam, luôn luôn động viên các em nhỏ làm nên bao điều tốt đẹp.

Thế nào là đoàn kết tốt, kỉ luật tốt?

Đoàn kết nghĩa là chung sức, chung lòng, chung ý chí để làm nên một công việc, một sự nghiệp. Trăm người như một, nghìn vạn người như một, triệu triệu người như một gắn bó với nhau, cùng hành động, cùng lao động, cùng chiến đấu, đó là đoàn kết, là đoàn kết tốt.

Kỉ luật tốt

Đoàn kết là yếu tố tạo nên sức mạnh và niềm vui hạnh phúc: "Thuận vợ thuận chồng, bể đông tát cạn - Thuận bè thuận bạn, tát cạn biến đông".

"Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" là một chân lí, một bài học sâu sắc nói về đoàn kết và sức mạnh đoàn kết.

Trong cách mạng và kháng chiến, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, ddại thành công".

Đó là lời khuyên, lời hiệu triệu của lãnh tụ để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, để vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức để chiến thắng thù trong giặc ngoài.

Đoàn kết để sản xuất và học tập. Có đoàn kết mới khắc phục được mọi thách thức do thiên tai như hạn hán, lũ lụt, bão tố. Có đoàn kết mới thắt chặt được tình tương thân tương ái. Học sinh phải đoàn kết bạn hữu để vui sống, yêu đời và học tập tiến bộ.

Trái với đoàn kết là chia rẽ. Chia rẽ là chết, là tan cửa nát nhà, là li tán, gây ra bao tai hoạ ghê gớm.

Có đoàn kết mới có hạnh phúc. Vợ chồng, cha con mẹ con, anh chị em phải đoàn kết. Toàn dân tộc đại đoàn kết. Đó là yêu cầu của cuộc sống, là nhu cầu tất yếu của dân tộc và đất nước trong thế đi lên và phát triển.

Trong cuộc sống, tuổi trẻ chúng ta còn phải thực hiện kỉ luật tốt, phải có ý thức tự khép mình vào nội quy, vào khuôn khổ của tập thể, của cộng đồng để sống, học tập, lao động và chiến đấu. Có ý thức được mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa thành viên với cộng đồng, thì mới tự giác sống trên tinh thần kỉ luật tốt.

Đoàn kết tốt

Làm mất trật tự, an ninh xã hội, gây mất trật tự nơi công cộng là biểu hiện của ý thức và tinh thần kỉ luật kém. Trong trường học, lớp học, mọi học sinh phải thực hiện kỉ luật tốt, như chấp hành đúng nội quy, đi học đúng giờ, không nói chuyện gây mất trật tự trong giờ học, tuân thủ nghiêm túc mọi điều dạy bảo của thầy cô giáo.

Một học sinh tốt tất có kỉ luật tốt. Một lớp học tốt tất có kỉ luật tốt. Một xã hội hoà bình yên vui tất có sự ổn định, trật tự và an ninh cộng đồng, để người người, nhà nhà được sống hạnh phúc.

Sống trên đời, mọi người cần có cá tính. Như hoa trăm sắc nghìn hương. Nhưng ai cũng cần có ý thức và hành động đoàn kết tốt, kỉ luật tốt. Thiếu niên nhi đồng cần biến lời khuyên của Bác Hồ thành việc làm cụ thể, thành nếp sống cụ thể, để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Leave a Reply