Trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến sau: Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với bạn trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

Thân bài:

- Giải thích câu nói:

+ Không thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ: Trong cuộc sống 1 con người có tây nhiều sự chi phối của rất nhiều người, nhiều mối quan hệ. Có nhiều sự việc bất ngờ

+ Suy nghi và phản ứng là điều mình htoan có thể kiểm soát bởi nó do bản thân bạn tạo ra, phần lớn do mình chi phối và điều khiển.

Nick Vujicic

- Chứng minh tính đúng đắn của nhận định

- Lợi ích việc kiểm soát được hành động 

+ Trong học tập

+ Trong công việc

+ Trong mối quan hệ với mọi người

- Hậu quả việc không kiểm soát

- Liên hệ

+Với các tấm gương khác( chú ý tính tiêu biểu)

° VD về Nick Vujicic

+ Với bản thân đã kiểm soát được bẩn thân mình như thế nào và điều gì chưa làm đc từ đó tự hứa với bản thân

Kết bài:

Khẳng định lại vấn đề

Leave a Reply