Lép Tôn-xtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Anh/ chị hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng nói chung và trình bày lí tưởng riêng của mình

DÀN BÀI CHI TIẾT

I. MỞ BÀI

- Khi sống con người cần có mục tiêu lí tưởng để phấn đấu. Nhờ đó mà con người đạt được thành tựu nhất định trong cuộc đời.

- Khẳng định vai trò của lí tưởng, nhà văn lớn của nước Nga thế kỉ XIX là Lép Tôn-X tôi có nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống.

Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường

II. THÂN BÀI

1. Giải thích ý nghĩa câu nói

a. Tại sao nói Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường?

- Lí tưởng là gì? Là cái mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta phấn đấu để đạt tới.

- Lối so sánh ví von này cho thấy lí tưởng sẽ soi đường cho chúng ta đi đúng hướng. Lí tưởng luôn ở phía trước mà trên đường đời chúng ta từng bước phấn đấu thực hiện. Phải hành động thường xuyên liên tục, thậm chí suốt cả cuộc đời mới thực hiện thành công lí tưởng.

b. Do đó không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định.

Nghĩa là trên đường đời chúng ta không xác định chí hướng nên dễ thay đổi hướng hành động và không có động lực mạnh mẽ để hành động.

c. Do đó không có kết quả gì đáng chú ý. Nghĩa là khi không có phương hướng thì không có cuộc sống. Khái niệm cuộc sống trong văn cảnh này được hiểu theo nghĩa hẹp: không có lí tưởng thì cuộc sống nghèo nàn vô vị, mất ý nghĩa.

Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định

2. Vậy lí tưởng có vai trò rất lớn trong cuộc đời mỗi người

- Khi có lí tưởng con người có mục tiêu để phấn đấu nhờ đó tự hình thành niềm say mê, có động cơ thúc đẩy mạnh mẽ khi hành động. (Dẫn chứng)

- Nhờ có động cơ thúc đẩy khiến cá nhân tự đánh thức năng lực tiềm tàng, không ngừng vươn lên trên khả năng bản thân, đạt được những thành tựu kì diệu trong học tập, nghiên cứu, kinh doanh, lao động v.v... (Dẫn chứng)

- Nhờ có lí tưởng đẹp mà trong quá trình thực hiện khiến con người ta có lối sống đẹp và nhân cách đẹp, loại được nhiều thói quen xấu.

- Nhờ có lí tưởng mà bản thân có được một cuộc sống giàu ý nghĩa, đóng góp nhiều cho xã hội, gia đình và bản thân, thấy đời đáng quý, hơn, đẹp hơn. (Dẫn chứng).

3. Khi thực hiện lí tưởng có thể thành công ở nhiều mức độ khác nhau, từ thấp đến cao. Khi thực hiện trọn vẹn lí tưởng thì sẽ đạt hạnh phúc mĩ mãn.

Không nên xác định lí tưởng quá xa vời hay ảo tưởng.

4. Lí tưởng sống của bản thân?

III. KẾT BÀI

- Khẳng định vai trò to lớn của lí tưởng sống đối với mỗi người.

- Vấn đề lí tưởng hết sức quan trọng đối với tuổi trẻ, vì đây là lứa tuổi đang học chuẩn bị hành trang vào đời.

Leave a Reply