Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) phát biểu ý kiến về phong trào hiến máu nhân đạo

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu kĩ năng

Biết cách làm văn nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp, dẫn chứng thuyết phục.

2. Yêu cầu về kiến thức

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ dược các ý chính sau:

- Nêu vấn đề cần nghị luận

- Hiến máu nhân đạo là sự tự nguyện cho máu tốt, đảm bảo yêu cầu.

Hiến máu nhân đạo

- Phong trào hiến máu nhân đạo ở nước ta có rất nhiều ý nghĩa:

+ Nước Việt Nam là nước đang phát triển. Ở các bệnh viện, máu cần cho bệnh nhân là rất lớn nhưng số lượng máu dự trữ thì rất ít. Vì vậy, phong trào hiến máu nhân đạo được toàn thể nhân dân, cán bộ hưởng ứng tích cực với nhiều tên gọi khác nhau.

+ Hiến máu nhân đạo là hành động “cứu người, giúp mình” là nghĩa cử cao đẹp nhất của tình nhân ái, là biểu hiện của lối sống “cho”, sống cống hiến,... (chứng minh bằng những tập thể, những gương điển hình tiên tiến).

- Phê phán những nhận thức chưa đúng đắn về phong trào này.

- Cần tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để phong trào được nhân rộng hơn nữa.

- Liên hệ với bản thân.

Leave a Reply